Bị đạp rớt xuống giường, chồng đâm chết vợ

Cường dùng dao đâm chết vợ sau khi bị đánh rớt xuống giường và bị vợ dọa sẽ kêu người đến đánh.

Ngày 20/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lý Bửu Cường (48 tuổi, ngụ quận Bình Tân) 16 năm tù về tội Giết người.

Theo bản cáo trạng, Cường và chị Phạm Thị Ngọc Hoa là vợ chồng, sống tại khu phố 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM. Cuộc sống của cặp vợ chồng này không được hạnh phúc khi bị cáo thường ghen tuông, cho rằng vợ ngoại tình.

Cường đâm chết vợ sau khi bị đạp ngã khỏi giường. Ảnh: Thăng Long.

Đêm 28/2, người đàn ông này trở về nhà sau khi uống rượu và cự cãi với vợ. Trong lúc tức giận, người phụ nữ này dọa sẽ kêu người nhà tới đánh Cuờng nếu còn cự cãi với mình. Bị cáo lặng lẽ xuống bếp lấy dao mang vào phòng ngủ.

Cả hai sau đó tiếp tục cãi vã, mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi Cường bị vợ đạp ngã xuống giường. Sẵn con dao mang vào phòng, người chồng này đâm liên tiếp nhiều nhát vào người vợ, khiến chị Hoa gục tại chỗ. Nạn nhân dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong.

Một ngày sau vụ án mạng, Cường bị lực lượng công an quận Bình Tân bắt giữ khẩn cấp.

Thăng Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-dap-rot-xuong-giuong-chong-dam-chet-vo-post707293.html