Bỉ đạt thỏa thuận ngân sách năm 2012

(TBKTSG Online) - Các đảng phái chính trị của Bỉ đã đạt được thỏa thuận về ngân sách năm 2012 và tiến gần hơn đến việc hình thành chính phủ.

Thanh Tuyền

Các đảng phái của Bỉ đạt được thỏa thuận ngân sách 2012. Ảnh: TL

>> S&P hạ xếp hạng tín dụng Bỉ

Sau khi bị S&P hạ bậc tín dụng nợ dài hạn từ AA+ xuống AA hôm 25-11 do tình trạng nợ chính phủ cao và tăng trưởng kinh tế chậm chạp, sáu đảng phái chính trị của Bỉ đã ngồi lại với nhau để đàm phán về kế hoạch ngân sách trong những năm tới.

Theo tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp, các nhà chính trị đat được mục tiêu cắt giảm 11,3 tỉ euro thâm hụt năm 2012, tương đương 2,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Họ cũng nhất trí tái cấu trúc chính sách lao động và trợ cấp cũng như đưa ra chính sách thuế mới.

Theo S&P, thâm hụt ngân sách của Bỉ sẽ thu hẹp khoảng 3,6% GDP trong năm nay từ 4,1% năm 2010. Cơ quan này cũng dự đoán nợ của chính phủ Bỉ năm 2011 sẽ tăng lên 97% GDP từ mức 96,1% năm ngoái.

Nhà vua Bỉ Albert II bày tỏ sự hoan nghênh đối với thỏa thuận trên, ông yêu cầu ông Elio Di Rupo – lãnh đạo đảng Xã hội nói tiếng Pháp - xúc tiến việc hình thành chính phủ mới càng sớm càng tốt.

(Theo Bloomberg)

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thegioi/ghinhan/66637/