Bỉ - Đức: Bắt đầu cuộc chinh phạt

(Bong da) - (1h45 ngày 4/9) Đức đã có một kỳ World Cup rất thành công nhưng vẫn chưa thể “xưng bá” ở đấu trường thế giới. Trở lại Châu Âu, họ là một trong những đội được đánh giá rất cao vào lúc này và sẽ không quá khó để “Cỗ xe tăng” kiếm được 3 điểm đầu tiên trong trận mở màn vòng loại Euro 2012.

Mời các bạn bấm ngay để xem tin tức hàng ngày về BÓNG ĐÁ ANH trên 24h. Hãy bấm đây để xem các bàn thắng kinh điển của giải NGOẠI HẠNG ANH Trong lần tập trung này HLV Loew đã không gọi trở lại Michael Ballack vì cho rằng tiền vệ của Leverkusen chưa lấy lại được phong độ cần thiết. Cùng với sự vắng mặt của Arne Friedrich và Jerome Boateng vì chấn thương, Đức đã thiếu một vài vị trí quan trọng. Nhưng sự thực, chừng ấy cá nhân sẽ không khiến sức mạnh tổng thể của Mannschaft suy giảm là bao. Với dàn sao trẻ trải đều cả 3 tuyến và đã chinh chiến cùng nhau trong suốt chiến dịch World Cup 2010, HLV Joachim Loew đang có trong tay một đội quân tinh nhuệ đầy hứa hẹn. Nhìn những gì đội tuyển Đức thể hiện ở Nam Phi, nhiều chuyên gia đánh giá rằng nếu cứ giữ được đà phát triển như lúc này, sớm muộn Đức sẽ thống trị làng túc cầu trong một tương lai gần. Và vòng loại Euro 2012 sẽ là bước đầu tiên để Đức chinh phục những vinh quang cao quý nhất mà họ đã bỏ lỡ trong suốt một thập kỷ vừa qua. Vào lúc này, thật khó để cho rằng đội bóng đoạt hạng 3 ở World Cup sẽ gặp khó trong bảng A của vòng loại Châu Âu. Với dàn sao trẻ tài năng, tuyển Đức đang rất tự tin Đối thủ đầu tiên của Đức sẽ là đội tuyển Bỉ. Đây là cơ hội rất tốt để thầy trò Loew giành trọn 3 điểm trước một đối thủ không tương xứng về đẳng cấp. Đức sẽ xuất phát với một đội hình và cả lối chơi tương tự như những gì họ làm ở Nam Phi. Trong khung gỗ vẫn là một Neuer đầy tài năng, vị trí của Friedrich được thay bởi Westermann, còn Jansen sẽ đảm nhận hành lang trái mà Boateng để lại. Khu trung lộ vẫn là hai ngôi sao Khedira – Schweinsteiger, bộ đôi đã chơi vô cùng ăn ý và hiệu quả trong những trận đấu tại World Cup. Trên hàng tấn công, “bộ ba nguyên tử” Mueller, Oezil, Podolski sẽ hỗ trợ cho trung phong duy nhất Klose. Rõ ràng, Bỉ khó lòng khắc chế được đối thủ nếu Đức cứ chơi như đúng khả năng. Vào lúc này, bóng đá Bỉ đang có những bước đi tương tự người Đức với chiến lược trẻ hóa toàn diện. Tuy nhiên, với một nền tảng không vững mạnh, người Bỉ vẫn chưa thể tạo nên bước ngoặt nào cho bóng đá của họ. Bằng chứng là từ năm 2002 đến nay, Bỉ hoàn toàn vắng mặt ở những giải bóng đá lớn tầm châu lục và thế giới. Dù đang sở hữu vài ngôi sao tên tuổi như Van Buyten, Kompany, Vermaelen, Fallaini hay Lukaku nhưng chừng đó là quá khó để đội chủ nhà gây bất ngờ. Trong 23 lần gặp nhau gần đây, Bỉ chỉ thắng được Đức 4 lần và để thua 18 trận (trong đó có 8 trận trên sân nhà). Trong 6 trận gần nhất hai đội chạm trán, phần thắng luôn thuộc về Đức. Tại vòng loại World Cup 2010, Bỉ cũng sở hữu thành tích sân nhà không thật tốt với 3 trận thắng và 2 trận thua. Như vậy, nhìn một cách tổng thể, mọi thứ đều đang nghiêng về đoàn quân của HLV Joachim Loew. Và nếu không có bất ngờ quá lớn, 3 điểm đầu tiên sẽ thuộc về họ. Với đội tuyển Bỉ, chiến thắng gần như là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng 1 điểm và thậm chí là một thất bại chấp nhận được là nằm trong khả năng của thầy trò HLV Georges Leeken. Trong một bảng đấu còn có Thổ Nhỹ Kỳ, mục tiêu khả dĩ nhất với đội tuyển Bỉ chính là vị trí thứ hai. Vì vậy, cuộc chiến quan trọng nhất với Bỉ không phải là với Đức đêm nay mà là chuyến làm khách tới Thổ Nhỹ Kỳ giữa tuần sau. Dự đoán: Bỉ 0-2 Đức Đội hình dự kiến: Bỉ: Bailly – Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vermaelen – Simons, Vertonghen, Fellaini – Dembele, Lukaku, Hazard Đức: Neuer – Lahm, Mertesacker, Westermann, Jansen – Khedira, Schweinsteiger – Mueller, Oezil, Podolski – Klose Tỷ lệ cược: HIỆN NAY CHỈ 24H CÓ GIẤY PHÉP VIDEO BÓNG ĐÁ ANH, MỜI CÁC BẠN THƯỜNG XUYÊN GHÉ THĂM VÀ THƯỞNG THỨC TA (24H.COM.VN)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/bi-duc-bat-dau-cuoc-chinh-phat-c48a321793.html