Bi hài chuyện bóng đá Việt Nam: Không có tiền là... nghỉ chơi

Giải hạng Nhất vốn đã eo hẹp về số đội tham dự lại vừa nhận thêm một cú sốc khi CLB Phú Yên tuyên bố nghỉ chơi. Lý do họ đưa ra là không đủ kinh phí để hoạt động. VPF đang đứng trước tình thế vô cùng khó khăn.

Cách đây ít tháng, VPF có phần yên tâm khi giải Hạng Nhất mùa 2017 sẽ có 10 đội. Thế nhưng đùng một cái, CLB Đồng Nai và PVF đã quyết định rút. Nguyên nhân khiến CLB Đồng Nai không tham gia giải là do khó khăn về kinh phí. Trong khi PVF chỉ có kế hoạch đào tạo cầu thủ trẻ và không có ý định tham gia những giải đấu cao ở cấp độ quốc gia.

CLB Phú Yên rút khỏi giải Hạng Nhất vì thiếu kinh phí.

Kết thúc giải Hạng Nhất mùa giải 2016 gồm 10 đội, Cà Mau xếp cuối bảng và phải xuống hạng Nhì. Tp.HCM giành chức vô địch và có vé lên chơi V.League 2017. PVF là đội vô địch hạng Nhì 2016 và giành suất lên chơi hạng Nhất 2017. Nhưng vì họ không mặn mà và xin rút lui nên trong suốt mấy tháng qua, VPF đau đầu tìm phương án thay thế.

Thế nhưng, khi mà phương phán thay thế PVF chưa được giải quyết, thì lại có một đội bóng nữa xin rút khỏi Hạng Nhất, đó là CLB Phú Yên. Trong ngày hôm qua, Sở VH-TT & DL Phú Yên đã có văn bản gửi lên VFF khẳng định sẽ không tham dự giải hạng Nhất mùa tới. Đơn vị này cho biết, trong quá trình chuẩn bị kinh phí cho giải hạng Nhất 2017, họ đã tình mọi cách huy động tài chính từ hỗ trợ của các doanh nghiệp lớn và nhỏ trong tỉnh, nhưng tình hình khó khăn và không thể tìm đủ kinh phí để nuôi đội bóng.

Dư luận lo ngại rằng, làn sóng các đội bỏ cuộc chơi vì thiếu kinh phí có thể chưa dừng lại bởi một loạt đội bóng đang gặp nhiều khó khăn.

Với 3 đội bóng không tham dự, giải hạng Nhất 2017 chỉ còn 7 đội bóng. Điều này khiến công tác tổ chức giải gặp nhiều khó khăn bởi số đội bị lẻ. Hiện chưa biết VFF, VPF sẽ xử trí với trường hợp này như thế nào. Có thể, VFF sẽ động viên một số đội bóng ở giải hạng Nhì lên chơi ở giải hạng Nhất. Nhưng, cũng có khả năng VFF sẽ thiên về phương án có bao nhiêu đá bấy nhiêu để tránh sự xáo trộn mặc dù điều này có thể khiến giải hạng Nhất ngày một èo uột.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bi-hai-chuyen-bong-da-viet-nam-khong-co-tien-la-nghi-choi-730171.html