Bi hài trong án phạt cấm CĐV Hải Phòng đến sân của VFF

Kẽ hở to đùng trong án phạt mà VFF đưa ra khiến CĐV Hải Phòng vẫn có thể vào sân cổ vũ đội nhà như bình thường.

Sau khi một số cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng gây mất an ninh, an toàn trong trận đấu giữa Hà Nội FC gặp CLB Hải Phòng ngày 24.6, Ban kỷ luật của VFF đã họp và thống nhất hình phạt.

Theo đó, án phạt cấm cổ động viên Hải Phòng mặc áo của đội bóng và mang các loại băng rôn cổ vũ vào sân khi thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đá trên sân khách ở giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Lệnh cấm này có thời hạn đến hết năm 2017.

Sau khi án phạt được đưa ra, đã có nhiều ý kiến phản bác, cho rằng nó không thực tế, thậm chí có thể thành trò hề. Lý do là bởi Hải Phòng hiện không có Hội CĐV chính thức nên thành ra án phạt của ban kỷ luật đưa ra không biết nhắm vào ai, cấm ai?

Thật khó có thể cấm tất cả người hâm mộ Hải Phòng đến sân cổ vũ đội bóng. Những người không không gây ra vụ ném pháo sáng xuống sân lẽ nào cũng bị cấm đến sân ủng hộ đội bóng đất Cảng?

Ngoài ra nếu những CĐV trung lập, dành tình cảm cho CLB Hải Phòng và mặc áo đội bóng này có bị cấm vào sân?

Chỉ có số ít CĐV quá khích của Hải Phòng gây ra sự cố đốt pháo sáng ở Mỹ Đình thì hà cớ gì VFF lại cấm hết fan hâm mộ đội bóng này mua vé vào sân?

Nói thẳng ra việc để xảy ra sự cố nói trên là do lỗi của BTC sân không kiểm tra, kịp thời phát hiện để ngăn chặn những kẻ mang pháo sáng vào sân gây rối.

Những cổ động viên văn minh, họ không gây ra sự cố tại Mỹ Đình. Nhưng vẫn bị quy kết vào hành động quấy phá do một nhóm người gây ra và cũng cấm đến sân rõ ràng là một sự bất công lớn với phần đông fan hâm mộ đội chủ sân Lạch Chay.

Còn nhớ tại V.League mùa giải 2009 CĐV Hải Phòng từng bị VFF ra án phạt cấm tới sân khách do màn xô xát với CĐV Thể Công và lực lượng an ninh sân.

Hệ quả là CĐV Hải Phòng bị VFF cấm đến sân khách vô thời hạn. Đến tháng 9/2009, Hội CĐV Hải Phòng tuyên bố giải tán.

Tuy nhiên án phạt của VFF gần như vô hiệu bởi những fan hâm mộ đội bóng này vẫn vào sân mà không gặp phải trở ngại nào nếu không mặc áo CLB, mang băng rôn, khẩu hiệu của Hải Phòng.

Điều tương tự có thể lặp lại một lần nữa và nó đến từ kẽ hở trong án phạt mà VFF đưa ra. Loại bỏ những hành vi xấu của các CĐV quá khích là điều cần làm và nên làm quyết liệt.

Tuy nhiên lỗ hổng trong lệnh cấm của VFF đã vô tình khiến những kẻ gây rối vẫn có thể vào sân lặp lại hình ảnh phản cảm ở Mỹ Đình. Ra án phạt nhưng không hiệu quả, không nhằm vào một ai cụ thể của VFF vì thế có thể trở thành trò cười cho dư luận.

Khương Duy

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bi-hai-trong-an-phat-cam-cdv-hai-phong-den-san-cua-vff-66085.html