Bị hàng xóm chém vì chửi quá dai!

Từ chuyện tưới cây làm nước chảy qua nhà hàng xóm, dẫn đến việc một bên chửi dai nên án mạng suýt xảy ra.

TAND TP HCM xử phúc thẩm sáng 7-6 đã chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Tùng (SN 1978, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) 1 năm 8 tháng 15 ngày tù về tội "Cố ý gây thương tích". Mức án bằng với thời gian tạm giam nên Tùng được trả tự do sau phiên xử.

Bị cáo Tùng chém hàng xóm vì bị chửi quá nhiều

Trước đó, TAND huyện Củ Chi xử sơ thẩm đã tuyên phạt Tùng mức án 3 năm 6 tháng tù.

Trưa 24-11-2014, ông Trần Hữu Lộc (SN 1968, hàng xóm với Tùng) tưới nước trước sân nhà làm nước chảy qua nhà Tùng dẫn đến hai bên cự cãi rồi đánh nhau.

Được mọi người can ngăn, Tùng đi vào nhà nhưng ông Lộc vẫn đứng bên nhà mình chửi Tùng. Tức giận, Tùng vào bếp lấy rựa ra chém ông Lộc thương tích 56%.

Quá trình điều tra, công an đã đưa Tùng đi giám định, kết quả cho thấy Tùng bị tâm thần phân liệt.

Tại tòa, Tùng thừa nhận mình nóng tính và nhận thức được hành vi của mình là sai. Tùng còn cho biết bởi vì ông Lộc chửi quá dai, Tùng đã im lặng đi vào nhà nhưng ông Lộc vẫn chửi nên Tùng tức giận, chém hàng xóm.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/chu-shop-quan-ao-va-nguoi-tinh-chet-bat-thuong-c51a879940.html