Bị Liên Hợp Quốc trừng phạt, Triều Tiên dọa tổ chức chiến tranh

Bình Nhưỡng ngày 22/12 lên tiếng đe dọa chiến tranh để đối phó với các lệnh trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn tuyên bố của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết thông tin trên.

Tuyên bố của KCNA có đoạn viết: "Nghị quyết trừng phạt mới nhất của HĐBA LHQ đã gây ra mối nguy hiểm trên Bán đảo Triều Tiên do không có cơ chế pháp luật và thể chế nào để tránh khỏi một cuộc chiến và các cuộc xung đột vũ trang.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) trong chuyến thăm một đơn vị quân đội ngày 25/11

‘Nghị quyết’ này tương đương với một lời tuyên chiến. Mỹ và các nước khác tham gia việc thông qua ‘nghị quyết trừng phạt’ này sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả tiếp theo".

Ngoài ra, tuyên bố trên cũng lên án nghị quyết là 'một văn bản tội phạm không có tính hợp pháp' vi phạm chủ quyền của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh việc nước này thử hạt nhân là 'động thái thực hiện quyền tự vệ và một phản ứng thực tế đối với mối đe dọa hạt nhân và biện pháp trừng phạt liều lĩnh của Mỹ và các thế lực thù địch khác'.

Nguồn: Báo Tin Tức

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/bi-lien-hop-quoc-trung-phat-trieu-tien-doa-to-chuc-chien-tranh-d294462.html