Bị loại ở bán kết nam nhưng TP.HCM lại có hai đội nữ đều vào chung kết

Không có bất ngờ nào xảy ra tại hai trận bán kết đồng đội nữ, các tay vợt TP.HCM xuất sắc tạo nên trận chung kết nội bộ ngày 15-6.

Đội quần vợt nữ Đà Nẵng với cặp đôi chủ lực Đan Thi - Thanh Bình gần như không còn cơ hội tranh chấp khi hai chị em tay vợt Việt kiều Lian Trần, Demi Trần chính thức về đầu quân cho quần vợt TP.HCM.

Ở trận đơn giữa TP.HCM 1 và Đà Nẵng, Lian Trần đã thể hiện đẳng cấp vượt trội để đánh bại Đan Thi 6/3; 6/2. Trận đơn tiếp theo, Trần Tâm Hảo với sở trường về sức bền đã không cho Thanh Bình cơ hội san hòa khi lần lượt thắng 6/0; 6/3 giúp TP.HCM 1 thắng chung cuộc 0-2 đoạt vé tranh chung kết.

Trận bán kết còn lại, TP.HCM 2 với bộ đôi Demi Trần - Sĩ Bộ Ngọc tiếp tục giành chiến thắng 2-0 trước Nguyễn Minh Huyền - Nguyễn Thị Bé Xuyên, buộc Kiên Giang 1 phải dừng chân tại bán kết.

Với việc sở hữu hai tay vợt nữ mạnh nhất thời điểm này là Lian Trần - Tâm Hảo, TP.HCM 1 sẽ dễ dàng đăng quang trong trận tranh ngôi hậu diễn ra sáng 15-5.

Nội dung đồng đội nam, nếu hai cựu binh Hoàng Thành Trung và Ngô Đức Dương (Công An Nhân Dân) nhẹ nhàng vượt qua Triệu Hoàng Hiếu và Đặng Ngọc Vinh (Quân đội 2) tỉ số 2-0 thì trận bán kết còn lại, các tay vợt Quân đội 1 và TP.HCM 1 phải bước vào trận đánh đôi.

Nguyễn Mậu Vinh Quang thúc thủ 1-2 (7/6; 2/6; 4/6) trước Trần Hoàng Anh Khoa (Quân đội 1) buộc TP.HCM 1 phải tung Lê Quốc Khánh để đánh bại Lê Công Tiễn 6/4; 6/2 san hòa 1-1. Đến trận đánh đôi quyết định, cặp Quốc Khánh - Trương Gianh Thanh không thể vượt qua đôi ĐKVĐ quốc gia Chí Khương - Thanh Hoàng và dừng bước.

Với kết quả này, các tay vợt của Quân đội 1 và Công An Nhân Dân tranh chức vô địch đồng đội nam ngày 16-5.

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bi-loai-o-ban-ket-nam-nhung-tphcm-lai-co-hai-doi-nu-deu-vao-chung-ket-628907.html