Bị lũ bủa vây, 6 tỉnh miền Trung xin T.Ư hỗ trợ khẩn

Sáu tỉnh miền Trung bị mưa lũ bủa vây vừa xin Trung ương hỗ trợ khẩn cấp để chống lũ, khắc phục hậu quả.

Khu vực phường Minh An, TP Hội An chìm trong biển nước. Người dân dùng đò di chuyển. Ảnh: Tấn Việt

Mưa lũ miền Trung khiến 9 người chết, 6 người mất tích và 10 người bị thương. Trong đó Bình Định thiệt hại nặng nhất khi có 6 người chết, 5 người mất tích. Đến sáng 17/12, đã có 75 nhà sập đổ, 49 nhà hư hỏng, 116.829 nhà ngập nước.

Về nông nghiệp, có 8.799 ha lúa bị ngập úng, 3.033 ha mía và 6.093 ha rau màu thiệt hại. 50 ha cây trồng lâu năm tại Quảng Nam và Gia Lai bị sạt lở, gãy đổ. Ngoài ra còn có 848 con gia súc và 49.937 con gia cầm chết, cuốn trôi. Về thủy lợi, có 70.637m kênh mương, 3.800m kè và 19 đập bị sạt lở, hư hỏng. Tổng thiệt hại 93,3 tỷ đồng.

Theo Chi cục PCTT khu vực miền Trung – Tây Nguyên, có 6 tỉnh đã gửi đề xuất xin Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thừa Thiên-Huế xin hỗ trợ 1.000 tấn gạo, 100 tấn lúa giống, 10 tấn giống ngô lai, 5 tấn rau, đậu các loại; 20 tấn Clorine để xử lý môi trường thủy sản, 20 nghìn lít hóa chất benkocid thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng dịch cho thú Y, 50 nghìn liều vắc xin lở mồm long móng...

Cùng đó, Quảng Nam xin hỗ trợ trước mắt 8 tỷ đồng mua giống cây trồng phục vụ sản xuất, 20 tỷ đồng khắc phục hư hỏng công trình thủy lợi; 100 cơ số thuốc dự phòng...

Mưa lũ cuốn trôi con đường độc đạo vào xã Duy Vinh (Duy Xuyên, Quảng nam).

Tỉnh Quảng Ngãi cũng xin Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 7 tỷ đồng để mua khoảng 250 tấn giống lúa, 20 tấn giống rau. Hỗ trợ 1.500 tấn gạo, 5 tấn thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, khám chữa bệnh. Hỗ trợ 250 tỷ đồng để sửa chữa, khôi phục các công trình thiết yếu, 20 tỷ đồng để thực hiện việc thu gom, dọn bèo, rác thải tại các công trình thủy lợi để tiêu úng, thoát lũ, đảm bảo an toàn công trình.

Tương tự Bình Định cũng xin hỗ trợ 500 tỷ đồng nhằm khôi phục hạ tầng giao thông (180 tỷ), khôi phục hạ tầng thủy lợi, đê điều, nước sinh hoạt (180 tỷ), hỗ trợ đời sống dân sinh (100 tỷ), giống lúa (40 tỷ) và khẩn cấp 5 tấn lương khô cứu đói cho bà con cùng ngập sâu.

Dân Bình Định vượt lũ bằng xe ben.

Tỉnh Phú Yên xin hỗ trợ 1.100 tấn gạo. 1 tấn hóa chất, vật tư y tế; 9 xuồng cao su gắn máy để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Hỗ trợ 138 tỷ đồng để hỗ trợ dân sinh, khôi phục sản xuất; khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi. Hỗ trợ kinh phí, giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản… khoảng 33 tỷ đồng.

Khánh Hòa là tỉnh thứ 6 kêu cứu Trung ương với đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 250 tấn gạo, 750 tấn giống lúa, 25 tấn giống ngô và 2 tấn giống rau màu tổng cộng 13 tỷ đồng. Hỗ trợ 5 tỷ đồng mua thuốc khử khuẩn, làm sạch nước với kinh phí 5 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền mặt 77 tỷ đồng và trang bị 1.500 phao cứu sinh, 1.000 phao tròn, 500 phao bè với tổng kinh phí 4 tỷ đồng.

Hôm nay (17/12), gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao đang hoạt động yếu dần. Dự báo: Trong đêm nay và ngày mai, mưa ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa giảm nhanh; tổng lượng mưa trong 24 giờ tới (tính đến 19 giờ ngày 17/12) phổ biến khoảng 40-80mm. Từ ngày 18 - 20/12, mưa vừa, mưa to có khả năng tăng trở lại ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận với tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm, riêng Bình Định đến Khánh Hòa 200-250mm.

Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra tình trạng sạt lở đất các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, Gia Lai. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2- 3.

>>>>>> Xem thêm clip Dân Quảng Nam vất vả vượt lũ:

Tấn Việt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bi-lu-bua-vay-6-tinh-mien-trung-xin-tu-ho-tro-khan-d180846.html