Bị lừa uống thuốc hướng thần, nhiều tài xế mất kiểm soát

Do uống lon nước hoặc bia có pha thuốc hướng thần, các tài xế bị tê liệt thần kinh, rơi vào trạng thái mất kiểm soát và bị nhóm lừa đảo điều khiển.

Chiều 12/12, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, tạm giam Lê Đức Hùng (tức Hùng “Tưởng”, 30 tuổi), Lê Sĩ Tùng (Tùng “Sáu”, 32 tuổi) và Nguyễn Ngọc Cầu (27 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Ngọc Cầu, một trong ba nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: C.A.

Theo cáo buộc, ngày 12/11, nhóm Hùng thuê anh Bùi lái chiếc KIA Rio chở lên thị trấn huyện Thọ Xuân. Khi mời tài xế ăn cơm, họ lén bỏ thuốc hướng thần vào cốc bia khiến anh này rơi vào trạng thái không thể điều khiển được hành vi mà làm theo hướng dẫn của chúng. Các nghi can rủ anh Bùi đánh bạc khiến thua sạch, rồi cắm xe đưa cho chúng 220 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, ba ngày sau, chúng lừa tiếp một chủ xe ở thị trấn Thọ Xuân. Khi bắt nhóm lừa đảo này, cảnh sát thu hai lọ thuốc hướng thần cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo kết quả giám định của Viện khoa học hình sự (Bộ Công an), hai lọ thuốc nói trên có thể gây tê liệt thần kinh khiến nạn nhân mất trí nhớ, không điều khiển được hành vi và làm theo ý muốn của người khác.

Nhà chức trách cho hay, từ tháng 8, nhóm nghi can đã thực hiện trót lọt 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thuốc hướng thần.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/bi-lua-uong-thuoc-huong-than-nhieu-tai-xe-mat-kiem-soat-105696/