Bị Malaysia 'chơi khó', Ánh Viên phải tập bơi... trên cạn

'Tiểu tiên cá' Ánh Viên vừa gặp phải một sự cố hy hữu xuất phát từ sự chuẩn bị thiếu chu đáo của chủ nhà SEA Games 29 Malaysia.

Như đã biết, nước chủ nhà Malaysia đang tạo ra rất nhiều sự nhiễu nhương tại SEA Games 29, sau hàng loạt những trò chơi lố để ngăn cản thành tích cao của các VĐV nước khác thì nạn nhân mới đây nhất đó là "tiểu tiên cá" Ánh Viên của đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Thethao&vanhoa

Cụ thể, trong sáng nay (17/8), Ánh Viên cùng thầy của mình là HLV Đặng Anh Tuấn đã gặp phải sự cố chưa từng có khi ra nước ngoài thi đấu. Bởi hai thầy trò đã phải đi mất 4 tiếng, hơn 100km (suốt từ 7h tới 11h30) để tìm nơi tập luyện nhưng không có. Ảnh: TTXVN

Chưa hết, tới buổi chiều, BHL đội tuyển bơi lội đã tính mua vé cho Ánh Viên vào hồ bơi để các VĐV tập luyện nhưng bị BTC SEA Games 29 phát hiện nên phải về khách sạn để tập chay. Ảnh: Thể thao TP HCM

Cho đến ngày 17/8, đội tuyển bơi lội Việt Nam chưa tới lịch tập. Ông Hoàng Quốc Vinh, Phó đoàn TTVN cho biết: Một số môn, trong đó có bơi do thiết bị kỹ thuật điện tử như đồng hồ đếm giờ, thảm đòi hỏi phải được bảo vệ cẩn thận để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho ngày thi đấu. Do đó BTC nước chủ nhà chỉ cho phép mỗi đội được tập làm quen 1 hoặc 2 buổi. Ảnh: Zing.vn.

Việc Ánh Viên cũng như các VĐV bơi khác tới tham dự SEA Games có thời gian quá ngắn để làm quen với nơi thi đấu có thể coi là sự cố cực kỳ đáng trách từ BTC SEA Games 29 và cả bộ phận hậu cần của đội tuyển bơi Việt Nam. Ảnh: Zing.vn.

Đặc biệt, sự cố này ảnh hưởng tới rất nhiều thành tích của đoàn thể thao Việt Nam khi Ánh Viên chính là ngôi sao số 1 của Bơi Việt Nam, được giao chỉ tiêu từ 8-10 tấm HCV. Ảnh: Thethao&vanhoa

Chắc chắn việc phải di chuyển hàng trăm km mà không được bơi sẽ khiến Ánh Viên vừa bị ảnh hưởng về thể lực lẫn tâm lý trước khi chính thức thi đấu. Ảnh: Facebook

Được biết theo quy định của SEA Games 29, đội nào muốn tập thêm thì cần liên hệ để thuê, tự trả tiền. Ảnh: Bongda.net

Trường hợp Ánh Viên và tuyển bơi lội Việt Nam, nếu liên hệ sớm, chủ động làm việc thì sẽ không rơi vào hoàn cảnh éo le như đã nói ở trên. Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam

Nhìn chung, dù ngày khai mạc SEA Games 29 vẫn chưa diễn ra nhưng nước chủ nhà Malaysia đã gây ra rất nhiều phiền phức và nhiễu nhương cho các nước đến tham dự. Ảnh: Facebook

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/bi-malaysia-choi-kho-anh-vien-phai-tap-boi-tren-can-918954.html