Bí mật dòng nước thiêng tắm tượng trong Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

Trong những ngày đầu xuân, nhân dân cả nước lại háo hức hướng về lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc, một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất cả nước nhằm tưởng niệm ngày viên tịch của Đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả.

Lễ rước nước là một nghi lễ truyền thống đặc sắc trong kho tàng văn hóa phi vật thể của dân tộc. Các hoạt động văn hóa, tôn giáo trong Lễ rước nước vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những nét đặc sắc từ hơn 700 năm trước khi mới hình thành.

Lễ hội rước nước năm nay tại Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Lễ rước nước là một nghi lễ truyền thống đặc sắc trong kho tàng văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Điều đặc biệt, nước sẽ được lấy ở địa điểm sâu, trong và thiêng nhất ở hồ Côn Sơn về chùa Côn Sơn để tắm tượng.

Đây là nghi thức cầu nước của cư dân nông nghiệp xưa, biểu hiện ước muốn cầu mùa, nhân khang vật thịnh, phong đăng hòa cốc; đồng thời biểu dương sức mạnh cộng đồng làng xã, gợi mở sự gắn kết tình cảm cộng đồng… và được tổ chức ngày 16 tháng Giêng âm lịch.

Lễ rước nước là nghi thức cầu nước của cư dân nông nghiệp xưa.

Năm 2008, Lễ rước nướcLễ mộc dục trong hội xuân Côn Sơn được phục dựng thành công. Các nghi lễ được tuân thủ theo đúng tinh thần Phật pháp, đáp ứng đầy đủ những nét đẹp trong đời sống tâm linh của người dân, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp trong kho tàng văn hóa phi vật thể ở khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc nói riêng và cả nước nói chung.

Nước được lấy ở địa điểm sâu, trong và thiêng nhất ở hồ Côn Sơn về chùa Côn Sơn để tắm tượng.

Lễ rước nước năm nay có khoảng hơn 3 nghìn người tham gia.

Theo Ban tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc, Lễ rước nước năm nay đã có hơn 3 nghìn người gồm các đoàn đại biểu, tăng ni, phật tử cùng người dân tham gia, làm cho Lễ hội càng trở nên thiêng liêng, ý nghĩa giữa tiết trời Xuân ấm áp.

Phùng Nguyện

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bi-mat-dong-nuoc-thieng-tam-tuong-trong-le-hoi-mua-xuan-con-son--kiep-bac-d35857.html