Bị Mỹ và Ả Rập Saudi tố là 'mũi giáo của khủng bố toàn cầu', Iran đáp trả

Tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Hồi giáo Ả Rập ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi ngày 21.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và vua Ả Rập Saudi cáo buộc Iran là “mũi giáo của khủng bố toàn cầu”, theo báo Independent.

Ông Trump và vua Ả Rập Saudi tại hội nghị - Ảnh: AP

Vua Salman nói: “Trách nhiệm của chúng tôi trước Thượng đế và nhân dân Ả Rập Saudi cùng toàn thế giới là đoàn kết chống lại các thế lực ác quỷ và cực đoan ở bất kỳ nơi nào chúng hiện diện… Chế độ Iran là đầu mũi giáo của chủ nghĩa khủng bố quốc tế”.

Vua Salman cũng cảnh cáo những tổ chức, cá nhân muốn tài trợ cho khủng bố: “Chúng tôi sẽ không bao giờ khoan dung trong việc xử bất kỳ kẻ nào tài trợ cho khủng bố bằng cách này hay cách khác, để thực thi luật pháp”.

Trong bài diễn văn được truyền hình trực tiếp, vị vua nói: “Chúng tôi không biết chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, cho đến khi cuộc cách mạng của giáo chủ Khomeini chĩa mũi giáo của họ”. Phát biểu của vua Salman được cho là ám chỉ cuộc cách mạng Iran năm 1979.

Lời buộc tội Iran “xuất khẩu” chủ nghĩa cực đoan đến toàn thế giới của vua Salman càng thể hiện sự căng thẳng về khu vực - tôn giáo đang chia rẽ Ả Rập Saudi theo đạo Hồi dòng Sunni với láng giềng Iran theo đạo Hồi dòng Shia.

Nhà báo Robert Fisk phụ trách Trung Đông của tờ Independent nói chuyến thăm khu vực này của Tổng thống Donald Trump sẽ càng làm tăng nhiệt cho bầu không khí chính trị nóng bỏng của khu vực.

Ả Rập Saudi và Mỹ vừa tuyên bố một thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 110 tỉ USD. Đây là hợp đồng quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Ả Rập Saudi.

Ông Donald Trump cáo buộc Iran “tài trợ” cho chế độ Assad

Phát biểu sau nhà vua Ả Rập Saudi, Tổng thống Donald Trump phê phán chính phủ Iran “ẩu tả theo đuổi việc gieo rắc khủng bố và xung đột”. Ông Donald Trump nói Iran ủng hộ và giúp đỡ “những tội ác không thể nói thành lời” ở Syria dưới quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Nhưng trong bài diễn văn kêu gọi chống cực đoan gây bạo lực, ông Donald Trump không đề cập việc Syria liên kết với Nga thực hiện các cuộc không kích đánh quân nổi dậy.

Cuối bài diễn văn, ông Donald Trump chỉ trích Iran cung cấp cho Syria “bến cảng an toàn, hỗ trợ tài chính và uy tín xã hội cần thiết để tuyển chọn quân khủng bố. Từ Lebanon đến Iraq và Yemen, Iran cấp tiền, vũ khí, huấn luyện khủng bố, dân quân và các tổ chức cực đoan gieo rắc sự hủy diệt và hỗn loạn trong toàn khu vực này”.

Ông nói thêm: “Suốt hàng chục năm, Iran đổ dầu vào lửa xung đột sắc tộc và khủng bố. Đó là một chính phủ nói công khai về thảm sát hàng loạt, thề tiêu diệt Israel, tuyên án tử hình đối với nước Mỹ, phá hoại nhiều lãnh đạo và quốc gia có mặt trong phòng này.

Một trong những hoạt động can thiệp gây bất ổn kinh khủng nhất của Iran thì các vị đã thấy ở Syria. Nhờ có Iran, Assad đã phạm những tội ác không thể nói thành lời. Mỹ đã có hành động kiên quyết để phản ứng việc chế độ Assad sử dụng vũ khí hóa học bị cấm là phóng 59 tên lửa vào căn cứ không quân Syria, nơi xuất phát hành động tấn công giết chết dân thường”.

Ông Donald Trump đã bị chỉ trích về “động thái chỉ là biểu tượng” khi hải quân Mỹ phóng hàng chục quả tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân Syria hồi tháng 4. Tuy nhiên vụ phóng tên lửa này không phá được đường băng và chỉ có số ít người chết. Vài giờ sau, các máy bay nước ngoài vẫn cất cánh từ căn cứ đó. Ông Donald Trump cũng bị chỉ trích đã báo trước cho Nga biết trước kế hoạch và có lẽ Moscow đã báo lại cho chế độ Assad.

Ông Donald Trump còn nói: “Nhân dân Iran đang phải sống khổ sở, tuyệt vọng từ việc lãnh đạo của họ theo đuổi gieo rắc khủng bố và xung đột. Tất cả các nước có ý thức cần làm việc với nhau để cô lập Iran, không cho họ tài trợ cho khủng bố và cầu nguyện cho cái ngày mà người dân Iran có được một chính phủ chính đáng”.

Iran có tên trong nhóm 7 nước đông người theo đạo Hồi bị tác động từ sắc lệnh tạm thời cấm công dân và người tị nạn không được nhập cảnh Mỹ. Các cấp tòa án Mỹ đã phủ quyết sắc lệnh trên.

Tổng thống Mỹ nói ông muốn khởi động đàm phán hòa bình Trung Đông, nhưng kêu gọi các nước “loại bỏ” các tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), Al Qaeda, Hamas và Hezbollah. Ông nói rằng các nước Trung Đông “cần gánh phần bằng nhau” và không nên hy vọng Mỹ “bóp nát kẻ thù giúp họ”.

Iran nhắc ông Donald Trump nhớ người Ả Rập Saudi thực hiện vụ khủng bố 11.9

Phản ứng lại, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói rằng ông Donald Trump đến Ả Rập Saudi nên bàn cách tránh người Ả Rập Saudi “thực hiện một vụ khủng bố tàn khốc 11.9 khác ở Mỹ”, thay vì có những tuyên bố không căn cứ về các nước khác.

Trong vụ khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 11.9.2001 khiến gần 3.000 người chết ở New York, trong 19 tên khủng bố chủ yếu là công dân Ả Rập Saudi. Ngoài ra còn có cáo buộc một số thành viên hoàng gia Ả Rập Saudi đồng lõa trong vụ khủng bố này. Ngoại trưởng Iran nhắc chính ông Donald Trump từng nói bóng gió người Ả Rập Saudi đứng sau vụ 11.9.

Ông Zariv nói: “Ông ta nên đối thoại với người Ả Rập Saudi về cách phòng chống khủng bố, thay vì tiếp tục đổ dầu vào lửa tại khu vực này. Các vị sẽ phát hiện thật sự ai phá tan tòa nhà World Trade Center vì họ có những tài liệu rất bí mật. Và các vị sẽ tìm ra chính người Ả Rập Saudi là thủ phạm”.

Kim Hương (theo Independent)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/goc-nhin-c-121/bi-my-va-a-rap-saudi-to-la-mui-giao-cua-khung-bo-toan-cau-iran-dap-tra-63571.html