Bị ngã trong nhà tắm, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn tử vong

Ông Bùi Đình Cam - Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) trong khi đi tắm không may bị trượt ngã. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, tuy nhiên, ông Cam đã tử vong sau đó.

Ngày 24/5, thông tin từ UBND huyện Nga Sơn cho biết, Chủ tịch UBND huyện - ông Bùi Đình Cam vừa mất sau một tai nạn không may.

Trụ sở UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) nơi ông Cam đang công tác

Theo đó, vào ngày 22/5, ông Cam trong khi đi tắm đã không may bị ngã, đầu đập vào bồn tắm gây chấn thương. Sau đó, ông Cam được người thân đưa đi khâu vết thương. Tuy nhiên, đến sáng 24/5, vết thương tái phát, ông Cam được chuyển vào bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn cấp cứu và tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do vết thương khá nặng, ông Cam đã tử vong tại bệnh viện. Hiện gia đình đang chuyển thi thể ông Cam về địa phương.

Ông Bùi Đình Cam (SN 1959, quê quán xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Ông Cam hiện đang đương chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn.

Quách Du

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/bi-nga-trong-nha-tam-chu-tich-ubnd-huyen-nga-son-tu-vong-210894.html