Bị nghi đổ thiếu xăng, nhân viên cây xăng dùng hung khí đánh khách

Cho rằng số lượng xăng bị đổ thiếu, khách hàng phản ánh với nhân viên cây xăng thì xảy ra mâu thuẫn. Nhân viên cây xăng đã dùng hung khí đánh khách hàng trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 13/12, tại cửa hàng xăng dầu số 5 Gia Bảy, đường Bắc Kạn (TP. Thái Nguyên) đã xảy ra vụ việc nhân viên cây xăng đánh khách hàng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Lê Thị Hiền (xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, nạn nhân trong vụ việc) kể lại, khoảng thời điểm trên, bà cùng anh Phạm Văn Quyền (SN 1978) là con rể và Lê Văn Thiệp là cháu họ cùng vào mua xăng tại cây xăng dầu số 5 Gia Bảy.

Khi nhân viên cây xăng bơm xăng vào bình, bà Hiền để ý không thấy nhân viên này gạt bảng điện tử về số 0 trước khi bơm. Thấy vậy, bà Hiền và anh Quyền thắc mắc thì bị nhân viên này văng tục, dùng lời lẽ thiếu văn hóa đòi tiền mặc dù chưa bơm đủ số lượng xăng theo yêu cầu.

Cây xăng dầu số 5 Gia Bảy, đường Bắc Kạn nơi xảy ra sự việc đánh khách hàng. (ảnh: Nguyên Mạnh)

Sau đó 2 bên lời qua tiếng lại, nhân viên này đã chạy vào kho lấy chiếc xẻng và đuổi đánh anh Quyền liên tiếp khiến anh này bị thương ở đầu và tai phải, đưa vào bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cấp cứu.

Bà Hiền và anh Lê Văn Thiệp can ngăn cũng bị nhân viên này đánh bị thương nhẹ. Sự việc đã được, trình báo các cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an TP. Thái Nguyên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc và đưa những người có liên quan về trụ sở công an để làm việc.

Nhiều người dân bức xúc về sự việc (ảnh cắt từ clip).

Ông Nguyễn Văn Thắng (anh của nạn nhân Quyền) cho biết, sự việc xảy ra khiến gia đình chúng tôi vô cùng bức xúc nên đã yêu cầu cây xăng không được hoạt động máy bơm xăng nữa, đợi các bên như Quản lý thị trường, đơn vị đo lường tiến hành kiểm tra xem có sự gian lận ở đây hay không.

Trao đổi với PV, ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch UBND phường Trưng Vương cho biết, chiều 13/12, sau khi đi họp về đã nhận được báo cáo về sự việc 2 nhân viên cây xăng xô xát với khách hàng. Những người liên quan đã được mời về trụ sở công an để làm việc.

“Còn ở hiện trường cây xăng thì các cơ quan chức năng cũng tiến hành kiểm tra về kẹp chì, việc cân đong đo đếm có bị thiếu hay không”, ông Tuấn cho biết.

Gia đình nạn nhân đã yêu cầu kiểm tra làm rõ xem có sự gian lận của nhân viên cây xăng hay không.

Ông Phi, quản lý cửa hàng xăng dầu trên cho biết, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, khi ông đang đi họp hội nghị khách hàng cuối năm của công ty thì nhận được tin báo tại cửa hàng của mình quản lý xảy ra mâu thuẫn, xô xát với khách hàng. Khi về đến nơi, ông thấy rất đông cơ quan công an và các đơn vị chức năng đến làm việc.

Ông Phi cho biết thêm: "Qua nắm bắt sự việc, hai nhân viên của cửa hàng mâu thuẫn, xô xát với khách là Nguyễn Văn Mạnh và Trần Văn Minh. Cả hai người này đều đã làm việc cho cửa hàng xăng dầu số 5 Gia Bảy được nhiều năm nay”.

Sự việc xảy ra khiến dư luận khá bất bình về thái độ hành xử của nhân viên cây xăng.

Hiện, cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Nguyên Mạnh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bi-nghi-do-thieu-xang-nhan-vien-cay-xang-dung-hung-khi-danh-khach-a309237.html