Bị nhóm người lạ mặt đánh chết trong đêm sau mâu thuẫn ở quán karaoke

Trên đường đi hát karaoke về, hai anh em ruột bị nhóm người lạ mặt chặn đánh trong đêm, người em tử vong, người anh bị thương nặng.

Người nhà tổ chức an táng cho nạn nhân

Ngày 24.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận tiến hành lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trong đêm 23.4 làm 1 người tử vong , 1 người bị thương nặng.

Khu vực xảy ra án mạng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 23.4, một nhóm thanh niên trong đó có 2 anh em ruột là Ngô Thanh Bảo (22 tuổi) và Ngô Thanh Sơn ( 29 tuổi, cùng ở thôn Thạch Hà, xã Quảng Sơn, H.Ninh Sơn, Ninh Thuận) đến quán A.T trên đường Nguyễn Huệ, thị trấn Tân Sơn, H.Ninh Sơn để hát karaoke.

Trong khi đang hát, nhóm của Bảo, Sơn có xảy ra mâu thuẫn với một tiếp viên trong quán karaoke, sau đó nhóm này ra về.

Trên đường đi từ thị trấn Tân Sơn về thôn Thạch Hà, nhóm Bảo, Sơn bị một nhóm người lạ mặt từ 6 - 7 người bất ngờ chặn xe, dùng hung khí đánh tới tập, làm Bảo tử vong; Sơn bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận.

Thiện Nhân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bi-nhom-nguoi-la-mat-danh-chet-trong-dem-sau-mau-thuan-o-quan-karaoke-828885.html