Bị nói "không đi làm", em đâm chết anh ruột

Chỉ vì bị anh ruột trách không chịu đi làm mà em trai đã dùng dao đâm khiến anh chết trên đường đi cấp cứu.

VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hoài Linh (SN 1997, quê Tiền Giang) về tội “Giết người”.

Ngày 12-12-2015, Linh từ Tiền Giang lên thăm và ở lại nhà chị ruột là Nguyễn Thị Ngọc Mai (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Trưa 27-12-2015, Linh nhậu với cha, chú ruột và anh ruột tại nhà của chị Mai. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Thanh Tâm (anh ruột Linh) đi làm về cũng vào nhậu chung.

Uống được khoảng 2 giờ, anh Tâm trách Linh “ở nhà không chịu đi làm” dẫn đến việc Linh và anh Tâm cự cãi nhau.

Linh lấy dao đâm một nhát trúng ngực trái anh Tâm. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình Chánh, rồi chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng anh Tâm chết trước khi nhập viện.

Sau khi gây án, Linh bỏ trốn đến sáng hôm sau ra đầu thú tại công an xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, Linh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đại diện bị hại không yêu cầu bồi thường và có đơn xin bãi nại cho Linh.

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bi-noi-khong-di-lam-em-dam-chet-anh-ruot-20160626133057315.htm