Bị phát hiện sử dụng bằng giả vẫn “tại vị”

(VOV) - Sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để học Đại học tại chức, được bổ nhiệm chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Quỳ Châu. Sự việc bị phát hiện, nhưng đến nay vị cán bộ này vẫn ngang nhiên tại vị?

Bỏ học từ năm lớp 9 trường Nghĩa Đàn. Năm 1975, Phan Thanh Cường (sinh năm 1957) đi bộ đội. Tháng 12/1980, Phan Thanh Cường chuyển ngành về công tác tại Chi cục Thuế huyện Quỳ Châu; đến năm 1995, Cường có ý định thi vào trường Đại học Tài chính - Kế toán (hệ tại chức). Do không có bằng tốt nghiệp cấp 3, ông Cường lấy bằng cấp 3 của của người khác sửa thành bằng tốt nghiệp của mình. Kết quả, thí sinh Phan Thanh Cường trúng tuyển, rồi cũng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán. Năm 2002, Cường tiếp tục về công tác tại huyện Quỳ Châu. Đến ngày 31/12/2008, Phan Thanh Cường được Cục Thuế Nghệ An bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục phó Chi cục Thuế huyện Quỳ Châu. Qua đơn tố cáo, ông Cường đã nhận mình sử dụng bằng giả để thi vào đại học. Việc ông Cường sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả để thi vào đại học, rồi đươc lên chức, ông Nguyễn Đình Hòa, Cục trưởng Cục thuế Nghệ An cho rằng: “Ông Cường sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 không hợp pháp với mục đích để được dự thi vào trường Đại học, không có hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp Đại học không hợp pháp đưa vào hồ sơ cá nhân để được bổ nhiệm chức vụ Phó chi cục trưởng”. Mức độ sai phạm của ông Phan Thanh Cường tưởng chừng đã rõ nhưng đến nay Cục thuế Nghệ An vẫn để ông này tại vị. Dư luận đặt nhiều câu hỏi về việc căn cứ vào những tiêu chuẩn gì để bổ nhiệm cán bộ. Phải chăng việc “nương tay” đối với cán bộ của Cục thuế Nghệ An là lẽ đương nhiên?./. Sỹ Lý

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/bi-phat-hien-su-dung-bang-gia-van-tai-vi/20105/145109.vov