Bị phát hiện, trộm vung dao chém 3 người trọng thương

Đang trộm cắp tài sản bị chủ nhà phát hiện, Thành vung dao chém chủ nhà và 2 người thân của chủ nhà trọng thương.

Bị phát hiện, kẻ trộm dùng dao chém 3 người gia đình chủ nhà trọng thương. (Ảnh minh họa)

Sáng 21.10, Trung tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố Nguyễn Phụ Thành (SN 1993, ở xã Xuân Lâm huyện Thuận Thành) để điều tra về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 2h ngày 18.12, Công an huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) nhận tin báo về việc gia đình chị Nguyễn Thị Hương (SN 1980, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành) bị một đối tượng là nam giới đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Khi bị chị Hương phát hiện, đối tượng đã dùng dao chém chị Hương và bà Nguyễn Thị Chi (SN 1956, mẹ chị Hương) cùng cháu Nguyễn Bá Thắng (SN 2002, là con chị Hương) rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thuận Thành đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ.

Đến 11h30 cùng ngày, cơ quan điều tra đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Nguyễn Phụ Thành.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h sáng ngày 18.12, Thành chui qua ô thoáng phòng vệ sinh lẻn vào phòng chị Hương trộm cắp tài sản. Bị chủ nhà phát hiện khi vừa mở cửa, Thành bịt miệng chị Hương, chém nhiều nhát.

Nghe tiếng động, con trai chị Hương chạy sang phòng mẹ thì bị Thành đuổi chém. Chạy ra cầu thang gặp mẹ chị Hương ở chiếu nghỉ, Thành vung dao chém, sau đó tiếp tục chém cháu Thắng. Cả 3 nạn nhân đều bị thương tích nặng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/bi-phat-hien-trom-vung-dao-chem-3-nguoi-trong-thuong-732344.html