Bí quyết chọn trường đầu cấp cho con

Mỗi khi con em chuẩn bị bước vào một cấp học mới không chỉ các em học sinh vất vả với các môn thi, hình thức xét tuyển để được lựa chọn vào ngôi trường các em lựa chọn mà ngay cả phụ huynh cũng đau đầu tìm hướng đi cho con em mình.

Mỗi khi con em chuẩn bị bước vào một cấp học mới không chỉ các em học sinh vất vả với các môn thi, hình thức xét tuyển để được lựa chọn vào ngôi trường các em lựa chọn mà ngay cả phụ huynh cũng đau đầu tìm hướng đi cho con em mình.

Hiểu được nỗi băn khoăn của phụ huynh, nhiều chuyên gia tâm lý và giáo dục đã đề xuất gợi ý một số tiêu chí về một môi trường học tập lý tưởng, làm cơ sở lựa chọn trường của nhiều bậc phụ huynh. Đó là môi trường nơi con được sống hết mình với những đam mê, sở thích, bên cạnh việc học kiến thức còn cần phải được thực hành, vận dụng thực tế.

Chia sẻ trên Tri Thức Trực Tuyến, TS Vũ Thu Hương (khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội) khẳng định trường nào cũng có ưu điểm và nhược điểm chính vì thế bậc cha mẹ cần chọn trường phù hợp theo các tiêu chí như khả năng thích ứng của con, môi trường giáo dục, điều kiện của gia đình...

Theo bà Hương, ưu tiên đầu tiên khi chọn trường cho con là chọn trường gần nhà bởi lẽ, trường gần, con sẽ có thể tự đi đến trường và học được tính tự lập rất tốt.

Ngoài ra, nếu trường nào có nhiều học sinh lễ phép, ngoan ngoãn và lịch sự thì nên cho con vào đó. Vì giáo dục đạo đức luôn làm điểm nhấn quan trọng nhất trong mọi giai đoạn giáo dục con người.

Chia sẻ về kinh nghiệm chọn trường cho con, chị Trần Thị Hải Yến – Giám đốc điều hành trường THCS Alpha, người đã đưa khóa học kỹ năng sống Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! ra Miền Bắc vào năm 2009 cho rằng, để lựa chọn một trường cấp 2 tốt, bố mẹ cần phải hiểu rõ sự phù hợp giữa trường với khả năng thật sự của con. Trường THCS tốt phải phát huy được thế mạnh cá nhân đó của con, giúp con tự tin và xây dựng niềm đam mê của mình. Điều này sẽ khắc phục được sự quá tải trong học tập và góp phần tạo hứng thú cho các em trong những năm tháng học cấp 2.

Đối với trường cấp 3, học đi đôi với hành - tiêu chí không thể thiếu để học sinh phát triển toàn diện.

Trên Dân trí, một số chuyên gia chia sẻ, yếu tố không thể thiếu trong chương trình học là những hoạt động ngoại khóa giúp cho học sinh phát triển kỹ năng mềm. Sự kết hợp giữa học tập và các hoạt động thể chất sẽ khiến cho các em tránh được những áp lực về kết quả học tập, tạo niềm vui và hứng thú trong học tập. Những hoạt động lành mạnh này cũng sẽ giúp các em tự tin, hòa đồng hơn, tăng khả năng giao tiếp và có cơ hội kết bạn nhiều hơn.

Trước ngưỡng cửa cấp 3, việc định hướng cho các em nghề nghiệp tương lai cũng là một yếu tố cần phải có của một môi trường “chuẩn”. Các trường cấp ba hiện nay chưa thực sự đầu tư hoặc đầu tư khá hời hợt trong những chương trình hướng nghiệp từ lớp 10 cho học sinh. Để học sinh có thể tự quyết định được ngành học đại học của bản thân, phụ huynh hoàn toàn có thể lựa chọn những ngôi trường cấp ba thường xuyên tổ chức những chương trình hướng nghiệp thực sự chất lượng cho con, tránh tình trạng đến lớp 12, con vẫn chưa biết mình muốn gì, cần gì cho tương lai, không có sự chuẩn bị, phó mặc việc chọn nghề, chọn trường cho bố mẹ.

(tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giao-duc/tuyen-sinh-du-hoc/bi-quyet-chon-truong-dau-cap-cho-con-a189290.html