Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện lên đường sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam

Không chỉ gửi thư chúc mừng, thưởng nóng, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện còn lên đường sang Trung Quốc để trực tiếp cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á năm nay.

Sáng 26.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải cho biết, Bộ VHTTDL đã cử đoàn công tác sang Trung Quốc để ủng hộ và động viên tinh thần các tuyển thủ U23. Được biết, đoàn công tác do Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dẫn đầu cùng lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng gửi lời chúc may mắn đến đội tuyển U23 Việt Nam. Dù lo lắng vì thời tiết ở Thường Châu, Trung Quốc, nơi diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đang rơi vào những ngày giá lạnh, tuy nhiên Thứ trưởng Lê Khánh Hải vẫn mong các cầu thủ U23 cảm thấy ấm lòng. “Bởi vì nhân dân cả nước đang tin tưởng vào các bạn. Tôi mong đội tuyển U23 sẽ tự tin, quyết tâm hoàn thành nguyện vọng của 90 triệu dân để mang vinh quang về cho đất nước”, ông nói.

Kỳ tích của U23 Việt Nam tại giải Châu Á năm nay thực sự khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cho hay, để có được ngày hôm nay là cả một quá trình đào tạo, rèn luyện chứ không phải là ngày một, ngày hai. Tất cả các cầu thủ của chúng ta cũng đã nỗ lực hết sức và chiến đấu quả cảm.

Trước đó, ngay sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước tuyển U23 Quatar để giành vé vào trận chung kết, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư chúc mừng đồng thời thưởng "nóng" cho tập thể U23 Việt Nam 2 tỉ đồng.

Trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, những thành công của U23 Việt Nam năm nay “đã đánh dấu thời khắc bóng đá Việt Nam tiếp tục làm nên kỳ tích mà ngay cả trong giấc mơ đẹp nhất chúng ta cũng không thể mơ được”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng gửi lời cảm ơn và nhiệt liệt chúc mừng thành tích mà huấn luyện viên Park Hang-Seo đã mang đến cho bóng đá Việt Nam.

Đào Bích

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/bo-truong-nguyen-ngoc-thien-len-duong-sang-trung-quoc-co-vu-u23-viet-nam-588447.ldo