Bị suy thận chỉ vì nghĩ rượu độc là thuốc bổ thận tráng dương cực đỉnh

Sau khi vụ việc rượu chứa methanol bị phanh phui, rất nhiều quý ông vì lo sợ mua phải rượu rởm nên đã tự mình ngâm rượu tại nhà và uống cùng bạn bè. Nhưng, đã có rất nhiều trường hợp phải chịu hậu quả nặng nề chỉ vì các bình rượu thuốc tự ngâm của mình, phổ biến hơn cả là triệu chứng suy thận.

Dùng rượu ngâm, người suy thận kẻ thì bại liệt

Đã từ lâu nay rượu thuốc được cánh mày râu truyền tai nhau là một thần dược giúp bổ thận, tráng dương rất tốt nên càng được dùng nhiều hơn. Nhiều khi, trên những bàn nhậu các anh đã cùng nhau thể hiện sự chịu chơi của mình bằng các bình rượu có chứa những thành phần nào là bọ cạp, sâu bọ, rắn, nhân sâm…

Trường hợp của anh N.Đ.D ( 38 tuổi) và anh Đ.V.T ( 45 tuổi) sinh sống tại tỉnh Hà Nam sau khi uống rượu ngâm tự chế từ củ rừng xong đều xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, khó chịu, khó thở, choáng vàng. Mặc dù được gia đình phát hiện kịp thời và đưa tới bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên anh T đã tử vong ngay sau đó, còn anh D do ngộ độc nặng, xuất hiện triệu chứng suy thận cần phải điều trị thời gian dài trong bệnh viện.

Ngoài 2 trường hợp trên, cũng có khá nhiều trường hợp do dùng rượu tự ngâm được cho là thuốc bổ thận tráng dương, tốt cho sức khỏe. Do dùng quá nhiều mà nhiều người bị ngộ độc nặng, dẫn tới bệnh suy thận, suy gan cấp cần phải lọc máu mới qua khỏi.

Uống rượu thuốc tự chế, lợi bất cập hại

Theo như bác sĩ Nguyễn Thu Hương ( phòng chẩn trị y học cổ truyền Tâm Minh Đường) thì việc sử dụng rượu bia có thể gây ra nghiện hoặc thậm chí là ngộ độc rượu. Một số trường hợp khác, có thể xuất hiện các triệu chứng suy thận, xơ gan nghiêm trọng do uống quá nhiều hoặc lâu năm.

Cũng trong nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sử dụng rượu sẽ khiến viêm tụy cấp, làm tăng nguy cơ mắc bệnh thực quản, ung thư miệng, ung thư đại tràng, ung thư gan, sức đề kháng của cơ thể suy giảm dễ dẫn tới lao phổi và nhiễm trùng hơn những người bình thường.

Không chỉ dừng lại ở đó, rượu bia còn là tác nhân chính gây ra những rối loạn tâm thần như hoang tưởng, trầm cảm, lo âu, bạo lực. Các bác sĩ tại nhiều bệnh viện đã cho thấy, số lượng bệnh nhân bị bệnh suy thận do dùng nhiều rượu bia đang có xu hướng tăng cao.

Tưởng đâu thần dược, hóa ra lại là độc dược

Bác sĩ Nguyễn Thu Hương cũng chia sẻ thêm: “ Sử dụng rượu ngâm không hẳn là tốt và an toàn đối với sức khỏe hơn so với các loại rượu có xuất xứ và nguồn gốc rõ ràng. Trong trường hợp sử dụng thảo dược, rễ cây, động vật ngâm rượu mà lại không hề rõ công dụng, thành phần thì vẫn khiến cơ thể của chúng ta bị ngộ độc. Hơn nữa, nếu uống quá nhiều rượu ngâm thì sẽ dẫn tới nghiên rượu, mắc bệnh suy thận, cơ thể bị hủy hoại.”

Thay vì sử dụng rượu ngâm để tăng cường bản lĩnh chốn phòng the. Nam giới cũng có thể lựa chọn cho mình các sản phẩm thuốc bổ thận tráng dương có nguồn gốc từ tự nhiên, đơn cử như cao bổ thận của nhà thuốc Tâm Minh Đường được bào chế từ tục đoạn, cỏ xước, dây đau xương, cẩu tích, tơ hồng xanh, xích đồng với công thức nấu cao bí truyền 55 độ C.

So với việc sử dụng các thần dược ngâm rượu từ nhung hươu, nhân sâm, nhộng, mật gấu… vào trong cùng một bình rượu có thể dẫn tới nhiều tác dụng phụ. Hơn nữa, cũng tùy thuộc vào cơ địa của từng người, với những người nhiều men chuyển hóa ở gan sẽ ít say hơn so với người ít men chuyển hóa.

Vì thế, uống rượu cần phải ở một chừng mực nhất định thì mới đảm bảo không gây nguy hiểm. Đặc biệt cần chú ý, nếu khi dùng rượu xong mà xuất hiện các triệu chứng như ngủ lơ mơ, lịm dần đi… cần đưa người bệnh tới bệnh viện để khám và kiểm tra.

Để tránh những nguy hiểm xấu xảy ra, bạn có thể thay thế rượu ngâm bằng sản phẩm thuốc bổ thận tráng dương tự nhiên được đánh giá là an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, bảo vệ thận tránh khỏi những tác nhân gây hại, chữa trị nhiều chứng bệnh khác nhau.

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/can-biet/y-te-suc-khoe/bi-suy-than-chi-vi-nghi-ruou-doc-la-thuoc-bo-than-trang-duong-cuc-dinh-a190609.html