Bị tấn công dữ dội, IS dịch chuyển 'thủ đô' ở Syria

Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã chuyển thủ đô tự xưng của chúng tại Syria từ tỉnh Raqqa đến tỉnh phía đông Deir ez-Zor - Fox News dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết. Hành động này có thể nhằm kéo dài cuộc tấn công ở Raqqa.

Một cuộc phô diễn lực lượng của IS. Ảnh: Reuters.

RT dẫn báo chí Mỹ cho biết, các phần tử thánh chiến và chỉ huy của chúng giờ tập trung ở khu vực cách Raqqa 140km về phía đông nam.

Việc chuyển này nhằm đối phó với sức ép ngày càng tăng từ phía các chiến binh Syria được Mỹ ủng hộ và giờ đây chúng không coi đặt "chính phủ" của IS ở Raqqa nữa - báo chí Mỹ cho biết.

Cuối tháng Ba vừa qua, liên minh do Mỹ đứng đầu nói với tờ Newsweek rằng, khoảng 3.500 chiến binh IS đã được cho là có mặt ở Raqqa, nơi bọn chúng từng coi là thủ phủ ở Syria. Thành phố 300.000 dân này bị IS kiểm soát từ 2013.

Song theo lời các quan chức Mỹ mà Fox dẫn nguồn, hàng trăm thành viên "chính phủ" IS đã rời khỏi Raqqa trong vòng 2 tháng qua đến thành phố Mayadin cũng do IS kiểm soát. Máy bay không người lái của Mỹ đã theo dõi được hoạt động này.

Mayadin nằm cách Dir ez-Zor chừng 40 km. Deir ez-Zor là khu vực duy nhất do chính phủ kiểm soát ở tỉnh này và đang phải chống lại các đợt tấn công dữ dội của IS.

V.N

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/bi-tan-cong-du-doi-is-dich-chuyen-thu-do-o-syria-658303.bld