Bị tàu hỏa kéo lê hơn 50 m khi nghe điện thoại bên đường ray

Trên đường đi làm, ông Mưu bước qua lan can rồi đứng trên đường ray để nghe điện thoại thì không may bị tàu hỏa lao tới kéo lê khoảng 50 m, tử vong tại chỗ.

Sáng 6/12, ông Phạm Văn Mưu (60 tuổi, ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) trên đường vào TP Vinh đi làm.

Khi đến xã Nghi Liên, người đàn ông dừng lại, bước qua lan can đứng trên đường ray để nghe điện thoại và đi vệ sinh.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt. Ảnh: N.A.

Đúng lúc này, tàu hàng mang số hiệu HH3 lưu thông theo hướng Hà Nội – Vinh bất ngờ lao tới. Do mải nghe điện thoại, lái tàu kéo còi, người dân hô hoán nhưng ông Mưu không nghe thấy nên bị đâm trúng và kéo lê khoảng 50 m. Người đàn ông 60 tuổi đã tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị biến dạng, nhiều vết thương khắp cơ thể, văng ra một bên đường ray.

Vị trí xảy ra tai nạn (dấu chấm đen trắng). Ảnh: Google Maps.

Công an TP Vinh có mặt khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức mai táng. Đoàn tàu phải dừng lại 20 phút để giải quyết sự cố rồi mới tiếp tục hành trình.

Nam An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-tau-hoa-keo-le-hon-50-m-khi-nghe-dien-thoai-ben-duong-ray-post703500.html