Bị tàu hỏa kéo lê vì nghe điện thoại lúc qua đường ray

Các nhân chứng cho hay, ông Mưu nghe điện thoại khi đang đi qua đường ray nhưng không phát hiện tàu chở hàng đang lao tới nên bị tàu đâm tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra sáng 6/12 trên tuyến đường sắt qua xóm 8, xã Nghi Liên (TP Vinh, Nghệ An).

Nạn nhân là ông Phạm Văn Mưu (SN 1956, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Nhiều người thân nạn nhân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn

Theo các nhân chứng tại hiện trường, vào khoảng 7h40 phút sáng nay, ông Mưu từ xe buýt xuống và nghe điện thoại khi đang bước qua đường ray. Nhận thấy ông Mưu không phát hiện tàu hỏa đang lao tới, người dân cố gắng la hét báo hiệu cho ông này nhưng không được.

Ông Mưu bị tàu hàng số hiệu HH3 (thuộc xí nghiệp đầu máy Vinh) đâm trúng, kéo lê hàng chục mét khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cán bộ điều khiển đã dừng tàu phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

T.Hùng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/bi-tau-hoa-keo-le-vi-nghe-dien-thoai-luc-qua-duong-ray-d104410.html