Bị Thái Lan cầm hòa đáng tiếc, tuyển nữ Việt Nam vẫn sáng cửa giành HCV

Tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng việc các chân sút kém may mắn khiến ĐT nữ Việt Nam để ĐT nữ Thái Lan cầm hòa với tỷ số 1-1, nhưng cơ hội giành huy chương Vàng SEA Games 29 vẫn nằm trong tầm tay của thầy trò Mai Đức Chung.

Khả năng lớn Việt Nam và Thái Lan chấp nhận tranh HCV nhờ chỉ số phụ

ĐT nữ Việt Nam bước vào trận gặp ĐT nữ Thái Lan với quyết tâm rất cao. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang thua thiệt về hiệu số bàn thắng bại nên ĐT nữ Việt Nam đã nhanh chóng đẩy cao đội hình, tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng.

ĐT nữ Việt Nam bước vào trận gặp ĐT nữ Thái Lan với quyết tâm rất cao. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang thua thiệt về hiệu số bàn thắng bại nên ĐT nữ Việt Nam đã nhanh chóng đẩy cao đội hình, tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng.

Về phía ĐT nữ Thái Lan, họ sở hữu đội hình cũng rất chất lượng. Thể hình cùng thể lực vượt trội giúp ĐT nữ Thái Lan tự tin chống đỡ những đợt tấn công từ ĐT nữ Việt Nam. Sau những pha tấn công liên tiếp, ĐT nữ Việt Nam đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Phút 11, Hải Yến tận dụng rất tốt cơ hội từ cú đá nhanh của Huỳnh Như, đệm bóng mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp ĐT nữ Việt Nam thi đấu đầy tự tin, nhưng đáng tiếc khi các cô gái của chúng ta lại nhận bàn thua ở những phút cuối hiệp 1. Các cầu thủ phòng ngự ĐT nữ Việt Nam không có sự bọc lọt tốt và Thongsombut tận dụng rất tốt cơ hội hiếm hoi để quân bình tỉ số 1-1 cho Thái Lan trước khi khép lại 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, những phút đầu cả Việt Nam và Thái Lan đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng khi đẩy cao đội hình tấn công nhưng dưới thời tiết nắng nóng tại Malaysia, các cầu thủ bị xuống sức và không tạo ra được nhiều cơ hội rõ nét.

Nửa cuối hiệp 2, đội tuyển nữ Thái Lan do đang đứng trên Việt Nam nên chủ động chơi chậm chắc nhằm hướng đến kết quả hòa. Điều này khiến HLV Mai Đức Chung thúc giục các học trò đẩy cao đội hình và làm chủ thế trận.

Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng các cô gái áo đỏ không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm, ngoại trừ tình huống rất đáng tiếc của Tuyết Dung với cú dứt điểm bình tĩnh trong vòng cấm đưa bóng đi đập 2 cột dọc khung thành Thái Lan. Trước đó phải kể đến tình huống đi bóng kỹ thuật và chuyền vào như đặt của Huỳnh Như.

Những phút cuối trận, tuyển nữ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Thái Lan và đành chấp nhận tỷ số hòa 1-1 chung cuộc, thậm chí thầy trò Mai Đức Chung còn suýt mất cơ hội đoạt HCV nếu thủ môn Kiều Trinh không thi đấu tập trung.

Hòa 1-1, cả Thái Lan và Việt Nam đều có 7 điểm trước lượt trận cuối cùng vào ngày 24/8. Dù đang xếp sau đối thủ do kém về hiệu số bàn thắng bại, nhưng các cô gái của chúng ta đang nắm quyền tự quyết trong tay, bởi ở trận đấu sau đây 2 ngày, Thái Lan phải thi đấu trước gặp Philippines, và thầy trò Mai Đức Chung hoàn toàn có thể nỗ lực hết mình để thắng đậm nhất có thể trước đối thủ yếu nhất là Malaysia.

Đội hình ra sân:

ĐT nữ Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Vũ Thị Nhung, Tuyết Dung, Thùy Trang, Nguyễn Thị Liễu, Hải Yến, Huỳnh Như, Thúy An, Hồng Nhung

ĐT nữ Thái Lan: Boonsing, Chinwong, Sritala, Phancha, Phetwiset, Khueanpet, Intamee, Seesraum, Rukpinij, Srimanee, Romyen.

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-viet-nam/bi-thai-lan-cam-hoa-dang-tiec-tuyen-nu-viet-nam-van-sang-cua-gianh-hcv-167-253421.html