Bị Thái Lan chơi xấu, Công Phượng - Văn Toàn được bảo vệ

Trận đấu giữa U21 HAGL và U21 Thái Lan ở giải U21 Clear Men Cup 2016 có nhiều pha bóng kịch tính, hấp dẫn và cả những va chạm "nóng" giữa cầu thủ 2 đội.

Tận dụng lợi thế về thể hình có phần nhỉnh hơn, cầu thủ U21 Thái Lan liên tục có những pha "lấy thịt đè người" trong trận đấu với U21 HAGL ở bảng B giải U21 Clear Men Cup 2016.

Công Phượng thi đấu đầy nỗ lực để hy vọng lấy lại phong độ sau khoảng thời gian thi đấu không tốt ở màu áo ĐTQG nhưng tiền đạo mang áo số 10 của U21 HAGL cũng được chăm sóc khá kỹ.

Văn Toàn là cầu thủ thi đấu năng nổ, xông xáo nhất bên phía U21 HAGL nhưng anh cũng là người bị phạm lỗi nhiều nhất.

Trong một tình huống cuối hiệp hai, Văn Toàn đã bị cầu thủ mang áo số 9 của U21 Thái Lan đạp vào đùi sau đó là "chạm tay vào má".

Trước tình huống đồng đội bị chơi xấu, nhiều cầu thủ U21 HAGL đã nổi nóng và xông tới nhằm bảo vệ Văn Toàn.

Đội trưởng Xuân Trường cũng phải nổi nóng trước tình huống phi thể thao của cầu thủ U21 Thái Lan.

Hậu vệ Lê Văn Sơn suýt có pha trả đũa với cầu thủ đã "đánh" Văn Toàn trước đó.

Trung vệ Đông Triều có mặt kịp thời để căn ngăn đồng đội, trở lại với trận đấu để hướng đến mục tiêu tìm kiếm bàn gỡ hòa 1-1.

Sau đó, cầu thủ U21 HAGL còn một phen nổi nóng nữa khi Công Phượng bị hậu vệ U21 Thái Lan chơi xấu, "bóp cổ" trong tình huống đá phạt góc. Cầu thủ của U21 Thái Lan sau đó đã phải nhận thẻ vàng vì chơi xấu với Công Phượng.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 cho U21 Thái Lan, Công Phượng nhận sự động viên của đồng đội sau màn trình diễn chưa thật thuyết phục.

Phan Thanh Hậu - cầu thủ được thầy Giôm hết lời khen ngợi khi chơi hay bên cạnh Lương Xuân Trường

Trong khi Công Phượng được chờ đợi sẽ bùng nổ ở trận đấu thứ 2 của U21 HAGL tại giải U21 Clear Men Cup 2016 khi đội bóng nhà bầu Đức buộc có điểm trước U21 Gangwon (18h ngày 22/12) để hy vọng giúp đội nhà vào bán kết.

Anh Khoa

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/bi-thai-lan-choi-xau-cong-phuong-van-toan-duoc-bao-ve-c9a480336.html