Bí thư Đà Nẵng: 'Nghĩ về con mình tôi càng thương các cháu bị ung thư'

“Mỗi lần đến thăm các cháu nằm ở Bệnh viện Phụ sản-Nhi hay Ung bướu tâm trạng tôi rất nặng nề. Lẽ ra các cháu phải được hưởng những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống, nhưng... Lúc đó, nhìn các cháu rồi nghĩ về con mình tôi càng thương các cháu nhiều hơn”, Bí thư Đà Nẵng chia sẻ.

Sáng 31.5, ông Nguyễn Xuân Anh-Bí thư thành ủy Đà Nẵng đã đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để thăm hỏi và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1.6.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh đã trực tiếp đi thăm tất cả 16 bệnh nhi đang điều trị tại đây. Ông Nguyễn Xuân Anh đã ân cần hỏi thăm bệnh tật, hoàn cảnh của từng cháu và động viên các cháu cùng gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Ông Nguyễn Xuân Anh thăm hỏi bệnh nhi bị ung thư (ảnh Đình Thiên)

Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhắn nhũ đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Ung bướu rằng, các bệnh nhi rất dễ bị tổn thương, lúc nào cũng khiến người lớn chúng ta thấy xúc động. Những cháu may mắn không có bệnh tật gì được hưởng niềm vui ngày 1.6 trọn vẹn, còn các cháu bệnh nhi ở đây không may mắn. Do đó, các y bác sĩ với khả năng của mình hãy đem lại niềm vui cho các cháu.

“Mỗi lần đến thăm các cháu nằm ở Bệnh viện Phụ sản-Nhi hay Ung bướu tâm trạng tôi rất nặng nề. Lẽ ra các cháu phải được hưởng những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống, nhưng... Lúc đó, nhìn các cháu rồi nghĩ về con mình tôi càng thương các cháu nhiều hơn”, Bí thư Đà Nẵng chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Út - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết, bệnh viện có khoảng 640 bệnh nhân lớn nhỏ đang điều trị tại đây. Phần lớn bệnh nhân là người ngoại tỉnh, bệnh nhân của Đà Nẵng chỉ chiếm khoảng 30%.

Bệnh viện đã có những chính sách hỗ trợ cho các bệnh nhân như: Hỗ trợ suất ăn miễn phí cho bệnh nhân, hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người nhà bệnh nhân ở xa, huy động các nhà tài trợ tặng quà trực tiếp cho bệnh nhân… Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng còn là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Bác sĩ Nguyễn Út cho biết, sắp tới, bệnh viện sẽ phối hợp với một doanh nghiệp Nhật Bản để xây dựng Trung tâm Ung bướu Quốc tế tại bệnh viện với kỹ thuật, công nghệ của Nhật.

“Cơ bản lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, ủy ban đều đồng thuận kế hoạch này của chúng tôi. Trung tâm có vốn đầu tư 500 triệu USD, quy mô 500 giường bệnh và đầu tư theo hình thức BOT. Đây sẽ là Trung tâm Ung bướu mang tầm quốc tế”, bác sĩ Nguyễn Út nói.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bi-thu-da-nang-nghi-ve-con-minh-toi-cang-thuong-cac-chau-bi-ung-thu-775056.html