Bí thư Hà Nội: Sớm giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo sẽ tránh được bức xúc

Ngày 25/4, tiếp xúc cử tri tại các huyện Ba Vì, Sơn Tây trước Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội nhấn mạnh, nếu tâm tư, nguyện vọng, khiếu nại, tố cáo của dân được giải quyết sớm sẽ tránh được những bức xúc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ảnh: TN

Cần giải quyết ngay từ cơ sở

Tại huyện Ba Vì, nhiều cử tri xã Phú Sơn và 3 xã khác tập trung phản ánh việc xây dựng Dự án Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận dân cư nằm trong nhóm đối tượng được di cư để phục vụ giải phóng mặt bằng.

Theo cử tri Phùng Văn Hương (xã Phú Sơn), đến nay việc xây dựng lò hỏa táng tại Nghĩa trang Vĩnh Hằng trên địa bàn huyện chưa thấy công bố đánh giá tác động môi trường khiến bà con nhân dân rất lo ngại.

“Chưa rõ công nghệ xử lý của họ hiện đại đến đâu nhưng mắt thường chúng tôi đều thấy lượng khói từ lò hỏa táng bay lên khi hoạt động rất lớn”, ông Hương nêu.

Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, những kiến nghị của cử tri về Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng, sẽ giao và đôn đốc các sở, ngành của TP cùng huyện triển khai khẩn trương hơn.

“Lo ngại của cử tri và người dân là hoàn toàn đúng”, ông Hoàng Trung Hải nói.

Bí thư Hải cũng nêu rõ, “tất cả các công trình, nhất là lò hỏa táng thì đều phải có đánh giá tác động môi trường, công khai các chỉ số, số liệu về đánh giá tác động môi trường của các cơ quan về môi trường để dân biết, dân yên tâm”.

Theo người đứng đầu Thành ủy Hà Nội, việc này phải làm định kỳ, chẳng hạn 6 tháng 1 lần phải mời các cơ quan chức năng về làm quan trắc, đo đạc đánh giá chỉ số về môi trường, cơ sở có thể dán công khai kết quả quan trắc này cho dân theo dõi.

“Thậm chí có thể mời bà con sống xung quanh công trình vào tham quan để bà con biết mà yên tâm, việc này không khó khăn gì cả. Phải làm được việc này thì mới phát triển bền vững được”, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, có nhiều đổi mới và hiệu quả.

“Việc này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến hay khiếu nại, tố cáo của bà con cần được giải quyết ngay từ cơ sở, đây là điều mà chúng ta cần quan tâm và phát huy hơn nữa, giải quyết sớm, nhanh gọn hơn nữa. Nếu làm tốt công tác này thì những bức xúc trong dân, những khó khăn của địa phương sẽ được giải quyết sớm”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nói.

Chưa kiểm soát tốt việc kê khai, đăng ký tài sản

Quan tâm đến việc làm thế nào thu hồi được tài sản tham nhũng, cử tri Trần Đình Phạn (phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây) phản ánh, thực tế nhiều đối tượng tham nhũng đã bị tòa tuyên án phải bồi thường số tiền lớn nhưng số tiền chúng ta thu hồi được không đáng kể, thậm chí không thu hồi được.

“Nên chăng bổ sung vào Luật Phòng, chống tham nhũng một điều là khi phát hiện đối tượng có hành vi tham nhũng thì lập tức tiến hành phong tỏa tài sản của họ, để họ không thể tẩu tán được?”, cử tri Trần Đình Phạn đặt vấn đề.

Các vấn đề môi trường tại bãi rác Xuân Sơn, quy hoạch treo hay trật tự đô thị… cũng được nhiều cử tri thị xã Sơn Tây nêu tại buổi tiếp xúc.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri Trần Đình Phạn, Bí thư Hoàng Trung Hải cho biết, hiện nay việc thu hồi tài sản tham nhũng đúng là rất khó khăn.

“Những cơ chế như phong tỏa tài sản của đối tượng nếu phát hiện hành vi tham nhũng mà cử tri nêu hiện chúng ta đã có và cũng đang thực hiện, nhưng vấn đề là chúng ta chưa kiểm soát tốt được việc kê khai, đăng ký tài sản nên có những tài sản của họ chúng ta chưa nắm hết được”, Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý, Sơn Tây cũng như các quận, huyện khác của TP đều cần tiếp tục rà soát lại quy hoạch để đảm bảo quy hoạch chi tiết đồng bộ, hiệu quả, tránh quy hoạch “treo”. Công tác quản lý đô thị, lập lại vỉa hè, lòng đường phải thực hiện nghiêm, kiên trì, đảm bảo tính nhân văn.

“Cái quan trọng là phải công bằng, nếu không dẹp chỗ này mà chỗ kia lại lấn chiếm thì lại nảy sinh bức xúc”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nói.

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/bi-thu-ha-noi-som-giai-quyet-tot-khieu-nai-to-cao-se-tranh-duoc-buc-xuc_t114c67n118193