Bí thư Thăng: Đấu tranh với tham nhũng không loại trừ ai

Tiếp xúc cử tri TP HCM, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng khẳng định, đấu tranh chống tham nhũng luôn là nhiệm vụ trọng tâm và sẽ không loại trừ cá nhân, tổ chức nào.

Sáng 4/8, Bí thư Đinh La Thăng cùng các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM.

Bí thư Đinh La Thăng cũng nêu ra những thách thức lớn mà Quốc hội nhiệm kỳ này phải cùng giải quyết. Đó là tình trạng nợ công cao, áp lực trả nợ lớn, xử lý nợ xấu, quản lý tài nguyên hạn chế, tăng trưởng thấp. Trong bối cảnh đó, bí thư Thăng nhận định TP HCM tiếp tục phải phấn đấu là đầu tàu kinh tế, dẫn dắt sự phát triển của khu vực và cả nước.

Trả lời những lo lắng của người dân về tình trạng tham nhũng, ông Đinh La Thăng khẳng định, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã khẳng định đây là nhiệm vụ trọng tâm, và sẽ luôn kiên quyết đấu tranh không loại trừ cá nhân, tổ chức nào.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn... của TP cũng có mặt để trả lời các kiến nghị của người dân.

Nhiều vấn đề cụ thể của người dân được các Sở-ngành liên quan giải quyết ngay tại cuộc tiếp xúc cử tri của Bí thư Thăng. Ảnh: H.Hương.

Phát biểu trước cử tri xã Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Đông và Bà Điểm, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng khẳng định: “Những gì đã hứa với bà con cô bác, chúng tôi hứa sẽ cố gắng làm theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm của mình”. Bí thư Thăng cũng bày tỏ mong muốn cử tri giúp đỡ, giám sát việc thực hiện lời hứa của các đại biểu Quốc hội.

Trước phần trả lời, giải đáp các các vấn đề liên quan đến cuộc sống người dân của các sở ngành, Bí thư Thăng nhận xét, các sở nắm vấn đề, quyết liệt và có cam kết thực hiện lời hứa của mình trước đó.

Ba nhiệm kỳ lãnh đạo chưa mở được đường

Ông Trần Văn Thủy, cử tri xã Bà Điểm bức xúc, nghị quyết Đảng bộ Hóc Môn biểu quyết mở rộng đường từ 10 năm trước, trải qua ba nhiệm kỳ lãnh đạo rồi mà đường chính của huyện là Phan Văn Hớn, Phan Văn Đối vẫn chưa mở được. Theo ông Thủy, sự chậm chạp này sinh ra một loạt hệ lụy, ảnh hưởng đời sống người dân.

“Một xã cách trung tâm TP có 13 km thôi mà gọi taxi không được. Như vậy thì quá như miền núi luôn”, ông Thủy nói.

Cùng nỗi bức xúc, bà Huỳnh Thị Liên, cử tri xã Xuân Thới Đông, cho biết, quy hoạch đường treo nhiều năm làm khổ người dân. Có hộ gia đình quá nghèo, không có chỗ ở, muốn xin làm nhà tạm cấp 4 để ở cũng không được.

Cử tri bức xúc về tình trạng quy hoạch mở đường nhiều nhiệm kỳ vẫn chưa thực hiện. Ảnh: H.Hương.

“Tôi muốn hỏi là quy hoạch đường Bà Triệu nối dài thì bao giờ thực hiện. Bao nhiêu năm không thực hiện rồi. Thế thì phải tạo điều kiện để người dân che mái nhà ở, đến khi mở đường họ tự giải tỏa, không đòi thu hồi”, bà Liên nói.

Cử tri Trần Văn Cường, xã Xuân Thới Thượng, nêu tình trạng, tuyến đường đã được dự kiến làm từ 40 năm, người dân chết rồi chưa thấy làm xong.

Trong đó, đường Phan Văn Hớn được coi là con đường đau khổ đối với người dân Hóc Môn khi ông Cường và nhiều cử tri đồng loạt kêu cho con đường này. “Phan Văn Hớn không có hệ thống thoát nước, cứ mưa là nước dồn về gây ngập. Người dân không biết chỗ nào mà chạy, toàn chạy vào ô gà. Té gãy chân gãy tay”.

Trước kiến nghị của cử tri, bí thư Đinh La Thăng đề nghị ông Nguyễn Văn Tám, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, trả lời những bức xúc liên quan đến quy hoạch, mở rộng đường tại Hóc Môn.

Ông Tám cho biết, TP đã có chủ trương nâng cấp đường Phan Văn Hớn, Phan Văn Đối nhiều năm nay. Tuy nhiên, trong khi chưa cân đối được nguồn vốn từ ngân sách, Sở cũng chưa tìm được nguồn vốn đầu tư bên ngoài.

Theo ông Tám, việc mở rộng đường Phan Văn Hớn sẽ gặp nhiều khó khăn do đòi hỏi nguồn vốn lớn, di dời, giải tỏa nhiều do mật độ dân cư cao. Do đó, ông Tám cho biết, Sở Giao thông vận tải đang tính toán đầu tư đường song hành của đường Phan Văn Hớn.

“Đầu tư đường song hành sẽ hiệu quả hơn, đòi hỏi giải tỏa ít hộ dân và kinh phí thấp hơn nhiều. Bên cạnh đó, cũng sẽ tạo ra thêm một tuyến đường giao thông cho người dân”, ông Tám khẳng định. Về đường Phan Văn Hớn hiện nay, ông Tám cho hay Sở cũng sẽ tính toán để cải tạo lại, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Hà Hương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-thu-thang-dau-tranh-voi-tham-nhung-khong-loai-tru-ai-post671046.html