Bí thư Thăng: Việc chưa xong, bình xét cuối năm làm gì?

Lãnh đạo Trung tâm điều hành chống ngập nước TPHCM đã bị Bí thư Thăng phê bình gay gắt vì vắng họp.

Sáng ngày 12/12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã làm việc với Quận ủy, UBND Q.Tân Bình, liên quan đến việc chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất.

Liên quan đến vấn đề ngập nước, đặc biệt là dự án cải tạo thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất trên địa bàn Q.Tân Bình, ông Thăng hỏi: “Cơ quan nào chịu trách nhiệm làm các dự án như kênh Hy Vọng, kênh Nhật Bản… Trung tâm chống ngập có ai họp không?”.

Ông Lại Duy Sơn, Phó trưởng phòng cấp thoát nước của Trung tâm điều hành chống ngập nước TP.HCM, cho biết trong sáng 12/12, lãnh đạo trung tâm bận họp thi đua bình xét cuối năm nên "xin vắng mặt".

Ngay sau đó, Bí thư Thăng đặt câu hỏi: “Xin ai?”. Được biết, cuộc họp này đã được Văn phòng Thành ủy thông báo từ tuần trước để các sở ngành chuẩn bị, chứ không phải là họp đột xuất.

Bí thư Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo quận Tân Bình (TP.HCM). Ảnh TNO

Cho nên, Bí thư gay gắt nói: “Anh về báo lại lãnh đạo trung tâm là Bí thư Thành ủy và lãnh đạo Bí thư cùng các sở ngành làm việc với quận, cả năm trời mới có một buổi. Các anh lại ngồi họp bình xét với nhau, xét ở đây là xét về công việc. Việc cử một phó phòng đi họp thay là không nghiêm túc.

Như anh là phó trưởng phòng thì khó mà báo cáo hay có quyết định ngay để giải quyết chuyện chống ngập ở sân bay Tân Sơn Nhất".

Ông Thăng sau đó yêu cầu Văn phòng Thành ủy phải phê bình Đảng ủy và Giám đốc trung tâm chống ngập.

“Không thể để cách làm việc như thế được. Công việc không làm lại ngồi bình xét thi đua và bình xét danh hiệu”, ông Thăng nói.

Khoảng một tuần trước ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, đã có văn bản tự nhận kỷ luật ở mức cảnh cáo sau khi một người dân ngã xuống cống tử vong tại quận Bình Tân.

Công trình này nằm trên đường Kinh Dương Vương do Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM đang thi công nhưng không có rào chắn lẫn cảnh báo.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Bí thư Thăng phê bình các cán bộ lãnh đạo vắng họp, trước đó, tại cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo TP HCM với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, ngày 20/3, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã đề nghị Chủ tịch UBND TP kiểm điểm một số giám đốc Sở vắng mặt.

Trong đó có Sở Khoa học Công nghệ TPHCM không có lãnh đạo hay cán bộ nào tham dự, còn Sở Nội vụ TPHCM chỉ cử ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng Phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên, đến dự mà không có lãnh đạo Sở.

Bí thư Thăng đề nghị Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong: “Anh Phong phải kiểm điểm những đơn vị này. Đối thoại với cán bộ đoàn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch HĐND TP… đều có mặt thế mà giám đốc sở không có mặt là không được.

Thái độ như thế là không nghiêm túc! Bận gì thì bận, một năm mới có một buổi để gặp gỡ riêng để lắng nghe đối thoại, nghe hiến kế, bức xúc của các em.

Rất nhiều ý kiến, sáng kiến góp ý với Đảng bộ và chính quyền để mong muốn cho thành phố phát triển có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình nhưng giám đốc sở thì không đến!”.

Sơn Ca (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bi-thu-thang-viec-chua-xong-binh-xet-cuoi-nam-lam-gi-3324863/