Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất và Phúc Thọ

Ngày 26-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các ĐBQH đơn vị bầu cử số 8 đã tiếp xúc với cử tri huyện Thạch Thất và Phúc Thọ. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cùng dự.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Phúc Thọ

Công tác xây dựng pháp luật được cử tri đặc biệt quan tâm. Trong đó, đóng góp ý kiến vào Bộ luật Hình sự, cử tri huyện Thạch Thất phản ánh, thời gian qua nổi lên một số loại tội phạm do pháp nhân thực hiện trong lĩnh vực kinh tế, môi trường... để lại những hậu quả xấu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng pháp nhân chưa được quy định cụ thể trong Bộ luật Hình sự như là một tội phạm. Bên cạnh đó, Bộ luật Hình sự quy định khung hình phạt quá rộng, dẫn đến việc tùy nghi cho hội đồng xét xử ấn định mức phạt. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tiêu cực trong việc xét xử; cần có chế tài khắc phục những hạn chế này.

Cử tri huyện Phúc Thọ đề nghị Quốc hội xem xét tuổi nghỉ hưu phù hợp với từng lĩnh vực công tác. Đơn cử lao động làm việc ở ngành than, may mặc, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, giáo viên nên giữ tuổi nghỉ hưu như hiện nay.

Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, theo cử tri, chế tài giám sát thu nhập cán bộ có chức vụ quyền hạn còn lỏng lẻo, chưa chỉ rõ địa chỉ của những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm cá nhân của người có thẩm quyền.

Bên cạnh những phản ánh trên, cử tri hai huyện còn thông tin cụ thể tình hình thực tế địa phương. Các ý kiến phát biểu có chung nhận định, trong khi người chăn nuôi đang lao đao do giá lợn hơi xuống thấp nhất trong vòng gần 10 năm nay (20.000 đồng/kg), nhưng giá thịt lợn bán lẻ đến tay người tiêu dùng chỉ giảm ở mức nhẹ, dao động khoảng 70.000 – 120.000 đồng/kg - đó là nghịch lý.

Cử tri cũng phản ánh những khó khăn trong vấn đề tìm việc làm của sinh viên mới ra trường và đề nghị có giải pháp. Ngoài ra, theo cử tri, hiện nay các xã trên địa bàn huyện Phúc Thọ, Thạch Thất đã cơ bản đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2016. Để tạo thuận tiện cho nhân dân tham gia giao thông, phát triển sản xuất, đề nghị Quốc hội, thành phố quan tâm triển khai xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long; thị trấn sinh thái Phúc Thọ; đẩy nhanh tiến độ cải tạo sông Tích, dự án khu công nghệ cao Hòa Lạc; hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải với cử tri huyện Thạch Thất.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ, Thạch Thất trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I-2017. Liên quan đến việc chậm triển khai các dự án trên địa bàn hai huyện, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, đây là một trong những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh, muốn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao chất lượng lao động thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là cần phát triển hạ tầng, hạn chế ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Bên cạnh sự vào cuộc của thành phố, chính quyền các địa phương cần phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư bằng các dự án cụ thể, theo hình thức xã hội hóa. Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu các sở, ngành có giải pháp nâng cao chất lượng lao động nông thôn, nghiên cứu quản lý nông nghiệp theo hướng hiện đại gắn với thị trường tiêu thụ nông sản bền vững.

Đồng tình với ý kiến của cử tri, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, trong công tác phòng, chống tham nhũng cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các giải pháp phòng ngừa, tránh các giải pháp mang tính hình thức. Đồng chí cho biết, thời gian tới, Hà Nội tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ công chức, người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng. Với các kiến nghị về cơ chế, chính sách vĩ mô, Bí thư Thành ủy đề nghị Đoàn ĐBQH TP Hà Nội tập hợp, đề xuất Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành tiếp thu, xem xét, giải quyết.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trồng cây lưu niệm tại chùa Tường Phiêu, xã Tích Giang; trao nhà tình nghĩa cho ông Khuất Văn Túc (ở xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ), là thương binh 3/4, có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng nhà tình nghĩa cho ông Khuất Văn Túc, thương binh hạng 3/4 , xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ.

*Cùng ngày, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc với cử tri quận Long Biên và huyện Đông Anh.

Hà Phong - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/867599/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-hoang-trung-hai-tiep-xuc-cu-tri-huyen-thach-that-va-phuc-tho