Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải dự khai mạc Lễ hội Hoa hồng Bulgaria

(HNMO) - Sáng nay (3-3), tại đảo Thống Nhất - Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc "Lễ hội Hoa hồng Bulgaria & Bạn bè". Đây là hoạt động do Đại sứ quán Bulgaria tại Hà Nội và Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 67 năm quan hệ hữu nghị giữa hai nước, chào mừng kỷ niệm 139 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Bulgaria (3/3/1878 - 3/3/2017) và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến dự và cắt băng khai mạc.

Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam - Evgueni Stoychev; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; đại diện các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản khẳng định, Việt Nam và Bulgaria trong suốt những năm qua đã dành cho nhau nhiều tình cảm tốt đẹp, quan hệ giữa hai đất nước ngày càng được củng cố thông qua nhiều hoạt động chính trị, ngoại giao và hợp tác kinh tế.

“Lễ hội Hoa hồng Bulgaria & Bạn bè là mốc son đánh dấu quan hệ tốt đẹp, là cầu nối để gắn kết văn hóa, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Bulgaria nói chung và giữa hai thành phố Hà Nội - Kazanlak của Bulgaria nói riêng” - Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.

Đại sứ Evgueni Stoychev trao tặng TP Hà Nội giống hoa hồng Damascena quý hiếm.

Thông qua Lễ hội, Đại sứ quán Bulgaria đã trao tặng TP Hà Nội giống hoa hồng Damascena quý hiếm và đặc trưng nhất của Bulgaria. Thay mặt lãnh đạo thành phố và nhân dân Thủ đô, Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản gửi lời cảm ơn và sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp nhận, bảo quản, nhân giống và trồng thử giống hoa hồng này, góp phần củng cố ý nghĩa sâu sắc của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, hai thành phố.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tham quan các gian hàng sản phẩm truyền thống của Bulgaria.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và các đại biểu đã cắt băng khai mạc Lễ hội. Sau lễ cắt băng, Bí thư Thành ủy đã tham quan một số gian hàng trưng bày sản phẩm truyền thống của Bulgaria, như: ẩm thực đậm chất hoa hồng, những món đồ lưu niệm độc đáo mang cảm hứng hoa hồng và các chế phẩm từ tinh dầu hoa hồng.

Trong lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Lễ hội quy tụ hơn 300 loài hoa hồng đặc trưng cho các loài hoa hồng từ khắp nơi thế giới, trong đó có những giống hoa hồng thuần chủng của Châu Âu và Bulgaria. Đây là một trong những sự kiện văn hóa lớn diễn ra ở Thủ đô trong những ngày xuân mới... Đến với Lễ hội, người dân và du khách được chiêm ngưỡng những kiệt tác nghệ thuật hoa hồng trên diện tích 6.000 m2.

Lễ hội sẽ kéo dài từ ngày 3-3 đến 8-3.

Bùi Việt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/863633/bi-thu-thanh-uy-hoang-trung-hai-du-khai-mac-le-hoi-hoa-hong-bulgaria