Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh thăm, tặng quà gia đình người có công ở huyện Khánh Vĩnh

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023), sáng 27-7, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thăm và tặng quà 5 gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.

Theo đó, ông Nguyễn Hải Ninh đã đến thăm, tặng quà ông Cao Tuấn (sinh năm 1949) ở xã Khánh Thành, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỉ lệ 41%; ông Cao Là Tân (sinh năm 1950) ở xã Khánh Thành, là thương binh, tỉ lệ 21%; ông Cao Hòa (sinh năm 1948) ở xã Khánh Thành, là Thương binh, tỉ lệ 21%; bà Vũ Thị Thư (sinh năm 1937) ở thị trấn Khánh Vĩnh, là vợ liệt sĩ Bùi Xuân Hanh; bà Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1967) ở thị trấn Khánh Vĩnh, là vợ liệt sĩ Nguyễn Huy Tường.

Ông Cao Tuấn xúc động đón nhận sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Đoàn công tác tặng quà cho gia đình ông Cao Là Tân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh hỏi thăm về đời sống gia đình ông Cao Hòa.

Tại các gia đình, ông Nguyễn Hải Ninh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của những người có công với cách mạng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hi sinh của gia đình người có công, các thương binh, bệnh binh đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Ông chúc các thương bệnh binh, người có công mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh trò chuyện với bà Vũ Thị Thư, là vợ liệt sĩ Bùi Xuân Hanh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh trò chuyện, động viên bà Nguyễn Thị Hương, vợ liệt sĩ Nguyễn Huy Tường.

Tại các nơi đến thăm, ông Nguyễn Hải Ninh cũng đã trao đổi với người thân của các gia đình về sinh kế, cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày. Ông mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chăm lo phát triển kinh tế.

C.Đ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202307/bi-thu-tinh-uy-nguyen-hai-ninh-tham-tang-qua-gia-dinh-nguoi-co-cong-o-huyen-khanh-vinh-8821c3c/