Bí thư xã ngoại tình với Bí thư đoàn: Vợ phi thường

Trong vụ Bí thư xã ngoại tình với Bí thư đoàn, theo Chủ tịch Hội phụ nữ huyện, người vợ Bí thư xã không tin chuyện chồng lăng nhăng...

Sự việc Bí thư xã ngoại tình với Bí thư đoàn xảy ra ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam đang khiến dư luận xôn xao. Hiện ông Nguyễn Châu Ngọc (Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Tam Đàn) và chị D -Bí thư đoàn xã đã bị đình chỉ công tác.

Trao đổi với báo chí, bà Vũ Thị Thanh Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Ninh cho biết: "Có hai người phụ nữ liên quan đến sự việc của ông Ngọc đó là vợ ông Ngọc và nữ Bí thư đoàn xã Tam Đàn.

Tuy chưa biết sự thật như thế nào nhưng dù sao thì những người phụ nữ cũng cần được bảo vệ, chắc chắn sau khi sự việc xảy ra họ có nỗi khổ riêng. Nếu không được chia sẻ kịp thời thì chắc chắn đây sẽ là cú sốc, có thể làm thay đổi cả cuộc đời họ".

Trong đó, bà Loan nói nhiều về người vợ của ông Ngọc - đó là người phụ nữ kiên cường. Trong thời gian qua, vợ ông Ngọc đã phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận, hàng ngày phải đối mặt với chồng. Tuy thế, vợ ông Ngọc vẫn tỏ ra kiên cường, là chỗ dựa vững chắc cho chồng trong lúc gặp cơn hoạn nạn vì phút giây lầm lỡ.

"Vợ ông Ngọc vẫn bình thường, chị ấy không tỏ ra buồn khổ, suy sụp tinh thần. Chúng tôi với tư cách là Hội phụ nữ có tìm hiểu và chia sẻ thì được biết, chị ấy vẫn tin chồng chung thủy, khẳng định không có chuyện chồng mình lăng nhăng với cấp dưới như dư luận đang đồn đại" - bà Loan cho hay.

Sau khi có đơn thư tố cáo từ chồng, nữ Bí thư đoàn xã Tam Đàn cũng đã bị đình chỉ công tác để phục vụ quá trình kiểm tra. Nói về những tác động từ sự việc làm ảnh hưởng tới người phụ nữ này, bà Loan cho biết: "Cô ấy không sao, cũng không có biểu hiện của việc tinh thần đi xuống".

Ông Mai Miên, Phó Bí thư xã Tam Đàn cũng nhận xét: "Nữ Bí thư đoàn rất năng nổ trong hoạt động công tác đoàn. Khi Bí thư đoàn bị đình chỉ công tác, công việc đoàn xã đã được giao cho Phó Bí thư đoàn xử lý. Sự việc xảy ra cũng khiến cho dư luận xôn xao, có nhiều ý kiến.

Tuy nhiên trước tình hình đó Đảng ủy đã quán triệt ngay nên giờ mọi thứ đã hoạt động tốt rồi. Các hoạt động tổ chức sinh hoạt hè, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ.

Trước đó khi còn chưa bị đình chỉ công tác, chị D (Bí thư đoàn) điều hành cuộc họp, một số anh em không chấp hành tiếp thu. Mọi người có vẻ như không tôn trọng, và chị D cũng mất uy tín từ đó. Sau khi bị đình chỉ thì Phó bí thư đoàn điều chỉnh và mọi người đã chấp hành".

''Trước khi sự việc chưa xảy ra, chị D và anh Ngọc hoạt động rất tốt. Cả hai đều là những cán bộ xã trẻ có năng lực. Đúng là rất là tiếc cho trường hợp chị D và anh Ngọc'' - vị cán bộ xã nói.

Được biết sáng ngày 9/8, Huyện ủy Phú Ninh (Quảng Nam) tổ chức hội nghị ban chấp hành để tiến hành bỏ phiếu xác định hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Châu Ngọc (37 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đàn) sau khi bị khiếu nại có quan hệ bất chính với nữ Bí thư Đoàn xã (cả hai đã có gia đình).

Kết quả bỏ phiếu vừa công bố cho thấy có hơn 70% số phiếu tán thành hình thức kỷ luật cách chức Đảng ủy viên đối với ông Ngọc.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bi-thu-xa-ngoai-tinh-voi-bi-thu-doan-vo-phi-thuong-3316147/