Bí thư Yên Bái được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Bà Phạm Thị Thanh Trà (53 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái) vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh này.

Chiều 8.2, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức kỳ họp bất thường thứ 4, khóa 18, thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh với bà Phạm Thị Thanh Trà (Bí thư Tỉnh ủy), đồng thời bầu bà giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đại biểu cũng bầu ông Đỗ Đức Duy (Phó bí thư Tỉnh ủy) giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà Phạm Thị Thanh Trà (giữa). Ảnh: Báo Yên Bái

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng bỏ phiếu kín bầu bổ sung 3 thành viên UBND tỉnh gồm ông Giàng A Câu (Trưởng Ban Dân tộc tỉnh), ông Phạm Sỹ Quý (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), bà Lê Thị Thanh Bình (Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ông Đỗ Quang Minh, Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế Ngân sách tỉnh.

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê Nghệ An. Trước khi trở thành Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái, bà từng kinh qua các vị trí như Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái, Trưởng ban Tuyên giáo Yên Bái, Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái…

Ông Đỗ Đức Duy sinh năm 1970, quê Thái Bình. Trước đó ông Duy lần lượt giữ các chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Chánh văn phòng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sáng 8.2, ông được Ban tổ chức Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, làm Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Theo Xuân Hoa (VNE)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bi-thu-yen-bai-duoc-bau-lam-chu-tich-hoi-dong-nhan-dan-tinh-744240.html