Bị treo lệnh cấm nhập cư cũ, ông Trump tiếp tục chuẩn bị ký lệnh mới

Theo nguồn tin CNN cho biết lệnh cấm đi lại mới của ông Trump sẽ không bao gồm những người có hộ khẩu thường trú hợp pháp hoặc có visa sang Mỹ.

Lệnh cấm mới này có khá nhiều điểm khác biệt so với so với lệnh cấm cũ vốn đang bị "treo" trong ba tuần nay.

Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận cho biết, vẫn chưa có quyết định chính thức của lệnh cấm này do ông Trump và cộng sự vẫn đang thảo luận về một số thay đổi so với lệnh cũ. Theo đó, sắc lệnh mới không bao gồm những công dân có thẻ xanh (công dân thường trú nhưng phải gốc Mỹ) và những người có thẻ visa vẫn còn thời hạn.

Phát biểu tại thành phố Munich, Đức, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa John Kelly cam kết sẽ từ từ triển khai lệnh cấm này để giảm thiểu sự gián đoạn trong nước.

Thế nhưng, vẫn còn tồn đọng một số vấn đề cần giải quyết xoay quanh lệnh cấm mới này bao gồm:

- Lệnh cấm cũ (vẫn đang bị treo trong vòng 120 ngày) sẽ phải xử lý ra sao?

- Liệu rằng các công dân Syria có còn bị cấm hoàn toàn không?

- Chỉ tiêu giảm số lượng dân tỵ nạn có thay đổi? (chỉ tiêu lệnh cấm cũ là giảm xuống còn 50.000 người trong năm tài khóa 2017).

Nhiều chính trị gia kỳ vọng ông Trump sẽ bỏ hoàn toàn lệnh cấm cũ. Tuy nhiên, theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng ông Sean Spicer cho biết hai lệnh cấm sẽ hoạt động song song với nhau. Lệnh cấm mới được dự báo sẽ gây ra nhiều tranh cãi hơn nữa so với sắc lệnh cũ.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/bi-treo-lenh-cam-nhap-cu-cu-ong-trump-tiep-tuc-chuan-bi-ky-lenh-moi-20170301104631468p145c151.news