Bị truy đuổi, dùng ná bắn đui mắt người khác

Trộm một con chim rồi bị truy đuổi, kẻ trộm đã bắn ná làm mù mắt trái một người dân.

Ngày 15-8, Công an huyện Đại Lộc cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Phương (SN 1991, trú thôn Ái Mỹ, xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 7-8, ba đối tượng Phạm Văn Thương cùng với Lê Khánh Văn (SN 1992) và Đỗ Văn Quang (SN 1991) đều trú tại thôn Ái Mỹ, xã Đại An đi xe mô tô đến xã Đại Thạnh bắt trộm gà. Lúc này, đối tượng phát hiện nhà ven đường có treo một lồng chim chào mào, liền lấy trộm cả lồng và chim lên xe tẩu thoát, khi cả ba chạy đến xã Đại Thắng (huyện Đại Lộc) thì bị người dân phát hiện và đuổi theo.

Để thoát khỏi sự truy đuổi của người dân, Thương đã dùng ná cao su bắn vào mặt ông Lê Văn Kiệm (SN 1965, trú tại thôn Xuân Đông, xã Đại Thắng) gây thương tích ở mắt trái, ông Kiệm được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hậu quả khiến ông Kiệm bị hư hoàn toàn mắt trái.

Sau đó bọn chúng mang lồng chim về nhà cất giấu và đến ngày hôm sau đêm đi bán tại Đại Hiệp để lấy tiền tiêu xài. Nhận được tin báo, Công an huyện Đại Lộc đã tiến hành điều tra, truy xét và bắt khẩn cấp ba đối tượng để điều tra. Riêng đối tượng Đỗ Văn Quang đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20130816103731176p0c1201/bi-truy-duoi-dung-na-ban-dui-mat-nguoi-khac.htm