Bị truy nã vẫn tụ tập đàn em để trả thù

Mặc dù biết mình bị truy nã nhưng đối tượng vẫn thường xuyên tụ tập các đối tượng ngoài xã hội để đi bảo kê, tham gia đòi nợ thuê, nhằm mục đích trả thù các đối tượng đã khai ra hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 10/10/2016 tại trước Cổng số 9 sân vận động Tự Do, phường Phú Hội, Tp Huế do có lời qua tiếng lại với nhau trong khi đang ngồi uống nước giữa Lê Thị Hương (sn 1976, ở tại 34/16 Duy Tân, An Cựu, Tp Huế) và Phan Bảo Ân (sn 1972, ở tại 3/162 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, Tp Huế) đã dẫn đến một vụ đánh nhau gây thương tích.

Lê Thị Hương cho rằng Phan Bảo Ân đã có hành vi thách thức mình nên đã tìm đến Trần Quốc Bình (tức Bình sát thủ, sn 1973, ở tại 01 Nguyễn Bính, Xuân Phú, Tp Huế) để nhờ cậy. Sẵn có máu côn đồ, nên tên Bình đã điện thoại cho Huỳnh Tăng Đệ và Đệ rủ thêm các đối tượng (Vũ, Trí, Sơn, Nghinh, Tấn) tìm gặp Ân để dạy cho Ân một bài học. Với lực lượng áp đảo, tên Bình đã đuổi đánh Ân. Sau khi bị đánh, Phan Bảo Ân đã bỏ chạy và trốn vào quán bi da gần đó chốt cửa lại để lẩn trốn. Nhưng các đối tượng nhóm của Bình và Đệ đã truy đuổi và đập vỡ cửa kính quán bi da dùng chai, cơ bi da để đánh Ân gây thương tích nghiêm trọng.

Sau khi gây án lần lượt các đối tượng bị Cơ quan Công an bắt giữ, còn tên Bình, Đệ, Trí bỏ trốn. Tuy nhiên, do không thể trốn tránh được nên khoảng 10 ngày sau tên Bình và Trí đã ra đầu thú trước Cơ quan Công an, riêng tên Đệ vẫn tiếp tục bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp Huế ra Quyết định truy nã nguy hiểm đối với Huỳnh Tăng Đệ (sn 1981, trú tại 1/38 Huỳnh Tấn Phát, An Đông, Tp Huế) để phối hợp với các lực lượng nhằm xác minh truy bắt.

Đệ đã từng có 1 tiền án, 1 tiền sự, mặc dù biết mình bị truy nã nhưng vẫn thường xuyên tụ tập các đối tượng ngoài xã hội để đi bảo kê, tham gia đòi nợ thuê, có hành vi chế tạo các loại hung khí (dao, mã tấu, rìu,..) để phục vụ cho việc đi đòi nợ thuê và nhằm mục đích trả thù các đối tượng đã khai ra hành vi phạm tội của mình rồi sau đó sẽ bỏ trốn sang Campuchia. Tuy nhiên,

Huỳnh Tăng Đệ ngày bi bắt.

Đến 10 giờ 30 ngày 07/3/2017, các trinh sát phát hiện đối tượng Huỳnh Tăng Đệ đang ngồi ăn nhậu tại bãi tắm Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng một cách an toàn.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã chuyển giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an Tp Huế để tiếp tục đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm của đối tượng trong thời gian bỏ trốn nhằm xử lý nghiêm trước pháp luật.

Thanh Hải

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/bi-truy-na-van-tu-tap-dan-em-de-tra-thu-142300/