Bia ở Nauy đắt nhất thế giới

Một vại bia ở thủ đô Oslo có giá 5 bảng Anh (tương đương với 10,15 USD) - được coi là đắt nhất thế giới, theo đánh giá của tạp chí Economist.

small_1997.jpg Một bữa ăn tối cho 2 người trung bình cỡ 200 bảng (tương đương 406 USD). Theo báo cáo của Merrill Lynch và công ty tư vấn Capgemini, cứ 86 người dân Nauy thì có một người sở hữu số tài sản trị giá trên 1 triệu USD, nghĩa là gần 55.000 người sống trong đất nước 4,7 triệu dân này đang tận hưởng cuộc sống phong lưu đúng nghĩa. Nền kinh tế tăng trưởng vượt bậc nhờ những nhân tố “nóng” như xăng dầu, cổ phiếu, nhà đất... được coi là nguồn gốc phát triển của “thời kỳ hoàng kim” này. Chuyên gia phân tích Roger Gullqvist thuộc công ty Capgemini bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự giàu có nhanh chóng của Nauy, đặc biệt khi so với nước láng giềng Thụy Điển - nơi có dân số gần gấp đôi nhưng số tỷ phú USD ít hơn những 6.500 người. “Ở Nauy cũng không có nhiều công ty lớn như Thụy Điển. Truyền thống kinh doanh của người dân nước này là thành lập doanh nghiệp nhỏ từ hai bàn tay trắng sau đó bán lại cho các công ty lớn hơn”, chuyên gia này cho hay.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29013-bia-o-nauy-dat-nhat-the-gioi