Bia rượu và những vụ án mạng

Chưa có con số thống kê chính xác, tuy nhiên trong số hơn 200 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2017  thì có khoảng 30% các đối tượng gây án khi đã sử dụng bia rượu.

Một trong những vụ án gây xôn xao dư luận, cho thấy các đối tượng khi đã có bia rượu, có hành vi hết sức côn đồ, xem thường pháp luật vừa xảy ra đêm 4-6 tại xã Mỹ Tài, H. Phù Mỹ. Hôm đó, một nhóm thanh niên đã tổ chức ăn nhậu tại nhà Nguyễn Văn Sáng (1994, trú địa phương trên). Sau khi nhậu xong, Sáng rủ nhóm bạn gồm Trương Đăng Linh (1999), Nguyễn Thành Phiên (1996), Trương Huỳnh Đệ (2000), Cáp Đinh Thiên (2000), Lê Hồng Duy (2001, cùng trú xã Mỹ Tài, H. Phù Mỹ), Đàm Như ý (2002), Nguyễn Tiết Cường (1999, cùng trú xã Mỹ Hiệp, H. Phù Mỹ) đi đòi nợ tiền của một người cùng địa phương. Tuy nhiên đến nơi, người này không có ở nhà không đòi được. Cả bọn kéo nhau về, đến thôn Vạn Ninh 1, xã Mỹ Tài, H. Phù Mỹ thì thấy anh Võ Anh Tuấn (1996, trú xã Mỹ Quang, H. Phù Mỹ) đang đứng nói chuyện với chị Lê Thị Hồng Thắm (2000, trú xã Mỹ Tài). Mặc dù không biết cũng như không có mâu thuẫn gì với anh Tuấn, chị Thắm nhưng Sáng rủ cả nhóm quay lại đánh anh Tuấn. Thấy vậy, anh Tuấn điều khiển xe chở chị Thắm bỏ chạy. Tuy nhiên Sáng và các đối tượng đuổi theo, đánh khiến anh Tuấn tông vào cột tiêu bên đường, ngã xe. Các đối tượng vẫn chưa buông tha mà tiếp tục đánh đấm tới tấp, khi thấy anh Tuấn bất động thì mới bỏ đi. Mặc dù được người dân chuyển vào Trung tâm Y tế H. Phù Mỹ cấp cứu nhưng anh Tuấn đã tử vong sau đó. Vụ án này CAH Phù Mỹ chuyển cho Cơ quan CSĐT CA tỉnh điều tra theo thẩm quyền, chắc chắn các đối tượng sớm chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Các đối tượng nhóm đánh người ở Phù Mỹ bị bắt giữ.

Có những người bình thường vốn hiền lành, nhưng khi có rượu bia vào thì mất kiểm soát, ra tay đánh chết người mà vụ án xảy ra tại P. Bình Định, TX An Nhơn vào đêm 6-6 là một ví dụ. Thủ phạm là Dương Sỹ Hiếu (33 tuổi, trú địa phương) là thanh niên hiền lành, chăm chỉ làm ăn, chưa từng vi phạm pháp luật. Ngày xảy ra vụ án, Hiếu đi ăn giỗ nhà người quen, khi về đến nhà thấy ông Nguyễn Công Hòa (43 tuổi, trú cùng địa phương) ngồi nhậu trước nhà mình nên chợt nhớ đến khoản tiền mà ông Hòa nợ mình nhiều năm không trả. Hiếu lấy cây sắt gần đó đánh ông Hòa khiến nạn nhân tử vong.

Tại CQĐT, Dương Sỹ Hiếu thành thật khai báo hành vi của mình và rất hối hận vì những gì mình đã gây ra cho nạn nhân. Hiếu cho biết chuyện nợ nần mà ông Hòa không trả, Hiếu đã bỏ qua lâu rồi, vậy mà khi có chén rượu thì lại không kiềm chế hành vi của mình. Hiếu cho biết: “Người tui nóng phừng phừng, nhìn thấy ông Hòa là muốn gây sự và muốn đánh rồi, giống như có ma lực gì đó mà bình thường không bao giờ tui nghĩ mình lại hành động như vậy. Không ngờ mình mới cưng nựng con gái hơn 10 ngày tuổi mà giờ đã ngồi ở trại giam trong nỗi ân hận này”.

Nhóm đối tượng cố ý gây thương tích sau khi sử dụng bia rượu.

Ngồi trong trại tạm giam, Phan Duy Khải (19 tuổi, trú H. Hoài Nhơn) không thể ngờ mình đã phạm tội danh “Giết người”. Nếu không có hành động dại dột vào đêm 29-5 thì giờ Khải đang làm công việc ổn định tại TPHCM. Đêm xảy ra vụ án, Khải cùng bạn bè ăn nhậu chia tay để vào TPHCM làm việc. Sau khi uống rượu say, chỉ một lời rủ rê của Đặng Cao Hoàng (29 tuổi, trú H. Phù Mỹ), Khải đã tưới xăng lên người ông Phạm Minh Sơn (48 tuổi, trú TT Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn) và châm lửa. Khải nhớ lại: “Lúc đó em đi cùng nhiều người, ai cũng có men rồi, cả nhóm rủ đi hát rồi đi đòi nợ, như có ai dẫn lối, rủ đi đâu em cũng đi, biểu làm gì em cũng làm. Nếu biết tiết chế mình thì đâu ra nông nỗi này”.

Không ít các đối tượng đã “tàn đời” chỉ vì sử dụng rượu bia, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Các đối tượng khi sử dụng rượu bia, trạng thái tâm lý bị kích động mạnh, dẫn đến những hành động bạo lực thể hiện qua lời nói, cử chỉ thích đập phá, chửi bới và tấn công người khác vô cớ. Bi kịch từ rượu, bia luôn thường trực trong xã hội. Do vậy, mỗi người cần tự nhận thấy việc sử dụng rượu bia nên chừng mực, phù hợp với sức khỏe, để tránh những hậu quả xấu xảy ra ngoài ý muốn.

QUÝ HIỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_168247_bia-ruo-u-va-nhu-ng-vu-a-n-ma-ng.aspx