'Biển miền Trung có thể tự làm sạch chất ô nhiễm'

Tại hội nghị Báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển bốn tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, Bộ trưởng Trần Hồng Hà kết luận: 'Thông qua các chỉ số quan trắc có thể khẳng định rằng, biển miền Trung hoàn toàn có thể tự làm sạch chất ô nhiễm'.

Sáng ngày 22/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì hội nghị công bố hiện trạng môi trường biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế, sau sự cố xả thải của Formosa làm hải sản chết hàng loạt.

Chủ trì hội nghị là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, cùng các ông Châu Văn Minh (Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Võ Tuấn Nhân (Thứ trưởng Tài nguyên) và đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Trước đó tại tại cuộc họp báo ngày 30/6, Chính phủ đã công bố thủ phạm khiến cá biển miền Trung chết hàng loạt là Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tuy nhiên, câu hỏi chất lượng biển miền Trung thế nào, người dân tắm và ăn cá đánh bắt trong phạm vi 20 hải lý trở xuống có làm sao không thì còn bỏ ngỏ.

Ban chủ trì hội nghị.

Ban chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị thông qua Kết quả quan trắc đánh giá hiện trạng, diễn biến và mức độ ô nhiễm của môi trường biển, hệ sinh thái và ven biển 4 tỉnh miền Trung, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, biển miền Trung hoàn toàn có thể tự làm sạch. Các thông số môi trường biển (tầng mặt, tầng giữa, tầng đáy) trầm tích, màng bám keo tụ, hệ sinh thái và sinh vật biển đều nằm trong giới hạn quy chuẩn Việt Nam, đạt chuẩn với vùng bãi tắm và nuôi trồng thủy hải sản.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà công bố kết quả hiện trạng vùng biển miền Trung. Ảnh Quang Thành/Vietnamnet.

Theo Kết quả kiểm nghiệm đánh giá mức độ ăn toàn của các mẫu hải sản lấy tại 4 tỉnh miền Trung từ ngày 24/4/2016 – 8/2016, hàm lượng một số chất ô nhiễm trong hải sản đã giảm dần theo thời gian (chất lượng hải sản đánh bắt).

Theo lãnh đạo ngành Tài nguyên & Môi trường, báo cáo này chưa phải là kết thúc nghiên cứu để trả lời thỏa đáng cho dân và cần phải tiếp tục lấy mẫu, nhưng bước đầu có thể khẳng định khu vực môi trường biển miền Trung dần an toàn. Môi trường biển hoàn toàn có thể làm sạch những chất ô nhiễm từ sự cố Formosa xả thải.

Kết quả đánh giá chất lượng nước biển.

Các nhà khoa học đã có những phương pháp đánh giá mang tính tiếp cận cao, ngang bằng với các phương pháp ở Mỹ, châu Âu đang sử dụng. Sắp tới các chuyên gia sẽ xác định cụ thể những khu vực an toàn để người dân nắm bắt kịp thời, phục vụ cho việc du lịch tắm biển và đánh bắt thủy hải sản“, ông Trần Hồng Hà nói thêm.

Ngay sau công bố này Bộ Tài nguyên & Môi trường thông báo sẽ còn chờ kết quả từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Y tế mới đi đến kết luận chính xác cuối cùng.

Về phía Bộ Y tế trước câu hỏi cá đã an toàn chưa, đại diện Bộ Y tế cho hay sau khi có sự cố xảy ra bộ đã phối hợp với Bộ NN-PTNT lấy mẫu phân tích. Kết quả bước đầu cho thấy rằng các mẫu lấy từ tháng 6 lại đây các chất ô nhiễm giảm dần. Tuy nhiên, khi nào có kết luận cuối cùng thì bộ sẽ thống nhất với Bộ NN-PTNT để có thông báo cụ thể. “Sau khi Bộ TNMT công bố vùng biển an toàn, chúng tôi sẽ cùng với Bộ NN-PTNT giám sát, khi nào có kết quả chắc chắn thì sẽ phối hợp để công bố” – đại diện Bộ Y tế nêu.

Cường Ngô (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/bien-mien-trung-co-tu-lam-sach-chat-o-nhiem-699671.html