Biến muỗi anophele thành tác nhân ngừa sốt rét

Giáo sư Shigeto Yoshida và các cộng sự tại Đại học Y khoa Jichi ở Tokyo (Nhật Bản) đang theo đuổi công trình biến đổi gien cho muỗi chuyên truyền bệnh sốt rét anophele trở thành công cụ mang vắc-xin ngừa sốt rét cho cộng đồng

Theo hãng tin AFP, các nhà khoa học đã thành công trong việc biến đổi gien cho một loài muỗi sao cho nước miếng của chúng có chứa một loại protein chống lại bệnh leishmaniasis – một loại bệnh có thể gây tử vong do ruồi cát mang ký sinh trùng lây truyền. Họ khẳng định rằng chuột bị loại muỗi đã biến đổi gien này chích phải có thể phát triển kháng thể phòng bệnh. Tương tự, họ hy vọng rằng từ nay đến 10 năm tới, khả năng muỗi anophele biến đổi gien để mang vắc-xin phòng chống sốt rét có thể thành hiện thực. Công trình này có ý nghĩa rất quan trọng trong nỗ lực của quốc tế chống sốt rét – căn bệnh giết mỗi năm 1 triệu người theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100325113419226p0c1050/bien-muoi-anophele-thanh-tac-nhan-ngua-sot-ret.htm