Biển người đến chùa Khai Nguyên thưởng thức 1.000 nồi lẩu chay miễn phí

Gần 15.000 người đã kéo về chùa Khai Nguyên và thưởng thức 1.000 nồi lẩu chay miễn phí.

Gần 15.000 người đã kéo về chùa Khai Nguyên và thưởng thức 1.000 nồi lẩu chay miễn phí.

Gần 15.000 người đã kéo về chùa Khai Nguyên và thưởng thức 1.000 nồi lẩu chay miễn phí.

Sự kiện “Hội Xuân An Lạc 2017” diễn ra tại Chùa Khai Nguyên (xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội) trong 04 ngày, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 2 năm 2017.

Với mong muốn tạo nên một lễ hội đặc sắc lần đầu tiên xuất hiện tại cửa Phật, chùa Khai Nguyên cùng với cộng đồng Doanh nhân An Lạc, Hội võ thuật Hà Nội, Yoga Cười Việt Nam (Vietnam Laughter Yoga) tổ chức “Hội Xuân An Lạc 2017” với mục đích lan tỏa lối sống lành mạnh thông qua hoạt động ăn chay vì hòa bình, giữ gìn và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thổi bùng ngọn lửa hiểu biết và thương yêu, gắn kết cộng đồng.

Xuyên suốt 4 ngày đã diễn ra Lễ hội hoa Xuân với hàng vạn bông hoa khoe sắc, văn hóa nghệ thuật dân gian với các trò chơi truyền thống. Đặc biệt là Tết chay An Lạc với mục đích lan tỏa lối sống yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường thông qua hoạt động ăn chay, chia sẻ về cách ăn chay đủ dinh dưỡng, thuận tự nhiên.

Đặc biệt, trong ngày 7/2, BTC tổ chức chương trình ăn chay với 1000 nồi lầu chay miễn phí cho khách. Theo ông Vương Văn Tân, Trưởng ban điều hành Cộng đồng doanh nhân An lạc, chương trình ăn chay được tổ chức nhằm lan tỏa lối sống lành mạnh, thuận theo tự nhiên.

Ông Tân cho biết thêm, sự kiện được tổ chức đầu năm là dịp thuận lợi cho du khách thập phương có thêm một địa điểm để du xuân, tham gia vào các trò chơi dân gian, thưởng thức các màn biểu diễn võ thuật đặc sắc và tìm hiểu về những giáo lí nhà Phật, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đông đảo mọi người đến tham gia "Hội xuân An Lạc 2017"

Trong ngày 7/2, nhân dân và phật tử các phương về tham dự đã có cơ hội thưởng thức những nồi lẩu miễn phí do chùa Khai Nguyên cùng với cộng đồng Doanh nhân An Lạc thực hiện.

1.000 nồi lẩu chay đặc biệt giúp lan tỏa tinh thần vì hòa bình dành cho khách đến tham quan.

Nguyên liệu làm nên 1.000 nồi lẩu chay này đều được nhà chùa lựa chọn kỹ lưỡng, vừa mang lại sự ngon miệng cho người thưởng thức, đồng thời bảo đảm sự an toàn tuyệt đối về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với 1.000 nồi lẩu chay, hơn 6.000 người đã tham gia vào bữa tiệc đặc biệt này.

Thông qua đó, BTC hy vọng sẽ truyền cảm hứng, niềm yêu thích và hiểu biết về lợi ích của việc ăn chay đến thật nhiều người.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, chùa Khai Nguyên đã vinh dự xác lập 2 kỉ lục Guinness Việt Nam với 1.000 nồi lẩu chay miễn phí và 10.000 nụ cười an lạc.

Theo ông Vương Văn Tân, Trưởng ban điều hành Cộng đồng doanh nhân An lạc, việc lập kỉ lục Guinness không phải để nhà chùa hay BTC có danh, có uy mà mục đích là để cho người khác phá vỡ. "BTC hi vọng sau kỉ lục này còn có nhiều kỉ lục khác được lập ra, lan tỏa những giá trị nhân văn về ăn chay, giá trị về an lạc. Rất mong trong tương lai sẽ có nhiều tổ chức khác phá được kỉ lục 1.000 nồi lẩu chay này”, ông Tân chia sẻ.

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bien-nguoi-den-chua-khai-nguyen-thuong-thuc-1000-noi-lau-chay-mien-phi-d187429.html