Biến ruộng thành nghĩa trang, dân vây trụ sở xã

Gần 50 ha đất canh tác nông nghiệp của người dân thôn Điện Tiền bỗng dưng nằm trong dự án công viên nghĩa trang khiến người dân lo lắng.

Điều người dân lo sợ

Mới đây, dư luận đang xôn xao về việc, người dân xã Nguyệt Đức (Thuận Thành, Bắc Ninh) bao vây trụ sở xã nhằm phản đối việc chính quyền sở tại tự ý lập ban đo đạc và muốn thu hồi đất nông nghiệp để bán cho doanh nghiệp khi chưa được sự đồng thuận của người dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Kiên (53 tuổi, thôn Điện Tiền, xã Nguyệt Đức) cho biết, mới đây Công ty cổ phần đầu tư thương mại Nhật Tiến có lập quy hoạch dự án công viên nghĩa trang Thiên An Viên rộng 50 ha tại Xã Nguyệt Đức (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh)

Trong đó, có đến 90.38% thuộc diện tích đất canh tác nông nghiệp của người dân thôn Điện Tiền (xã Nguyệt Đức) còn lại là đất kênh mương.

Theo ông Kiên, dân địa phương đã không đồng ý bán đất cho doanh nghiệp với lý do nếu xây dựng dự án người dân sẽ mất đất canh tác nông nghiệp (khu đất vàng của địa phương), đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng bởi, môi trường bị ô nhiễm.

Người dân tập trung phản đối dự án công viên nghĩa trang

''Không một ai ủng hộ dự án này hết. Tự nhiên sinh ra cái dự án công viên nghĩa trang hay nói thẳng ra là cái nghĩa địa này rồi bắt chúng tôi giao đất là không chấp nhận được.

Trong khi đang có chủ trương duy trì diện tích đất nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực trong nước thì đằng này lại mang đất mà người dân chúng tôi canh tác bấy nhiêu năm nay đi xây nghĩa trang.

Chính quyền có đề cập tới chuyện đền bù cho người dân nhưng chúng tôi đâu có cần, bao nhiêu tiền cũng không được.

Điều quan trọng là ảnh hưởng từ cái nghĩa trang này đến cuộc sống của người dân về lâu về dài. Môi trường bị ô nhiễm, ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, đó là còn chưa kể những hệ lụy nghiêm trọng khác hay góc độ tâm linh'', ông Kiên nhấn mạnh.

Nhiều góc khuất?

Cùng chia sẻ về việc này, anh Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, thôn Điện Tiền, xã Nguyệt Đức) bức xúc nói: ''Vì đây là dự án tư nhân, không thuộc công trình nhà nước, hay cấp quốc gia nên giữa dân và doanh nghiệp phải có sự thỏa thuận.

Tuy nhiên khi không được dân đồng ý, chính quyền xã vẫn tự ý lập ban đo đạc và thông báo lên loa là bán đất. Thậm chí ngày 15/03, khi cán bộ huyện Thuận Thành và cán bộ xã Nguyệt Đức đã họp không công khai và bị sự phản đối quyết liệt của người dân''.

Bản quy hoạch dự án công viên nghĩa trang

Theo anh Tuấn, mặc dù không đạt được sự đồng thuận của người dân địa phương khi thỏa thuận (trong họp dân tại hội trường xã), nhưng chính quyền xã vẫn tự ý lập ra ban đo đạc để xác lập diện tích khu vực dự án.

Không những vậy, xã còn thường xuyên gọi loa thông báo để thu hồi đất nông nghiệp của người dân địa phương với mục đích cố bán cho chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư thương mại Nhật Tiến.

''Chúng tôi sẽ phản đối đến cùng và có thái độ kiên quyết trong chuyện này. Nếu xã, huyện cố tình lờ đi, chúng tôi sẽ đem vụ việc này lên tỉnh, lên trung ương để nhờ giải quyết.

Mới đầu phía chủ đầu tư trả 158 triệu/sào, sau khi thấy người dân phản đối họ lại tăng lên 260 triệu/sào. Giả sử, nếu người dân không phản đối thì số tiền chênh lệch đó đi đâu?. Tôi cho rằng, dự án này còn nhiều điểm mập mờ'', anh Tuấn khẳng định.

Đúng quy trình

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chiều 17/3 Đất Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn San - Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức (Thuận Thành, Bắc Ninh). Ông San cho biết, người dân phản đối dự án công viên nghĩa trang xuất phát từ việc họ lo lắng về môi trường sống bị ảnh hưởng, không liên quan đến công tác đền bù.

Ông San khẳng định rằng, đây là công trình nhà nước, nên nhà nước thu hồi chứ không phải mua lại của người dân.

''Dự án được quy hoạch công khai dân chủ biển báo hẳn hoi chứ có tự ý làm, tự ý thu hồi đâu. Hơn nữa, nhà nước có quyền thu hồi khi nhà nước sử dụng đến, chúng tôi vẫn đang làm đúng quy trình chứ chưa làm gì cả. Người dân đồng tình cũng được mà không đồng tình cũng không sao.

Trong vụ việc này, nhận thức của người dân là không tốt, vì chúng tôi đã làm gì đâu mà bảo chúng tôi bán rồi? Thông báo thu hồi đất là theo chủ trương của tỉnh, theo giá, và phương thức thanh toán của tỉnh, nhưng chúng tôi đã thu hồi được mét vuông đất nào đâu?'', Chủ tịch xã Nguyệt Đức nói.

Theo ông San, dự án xây dựng công viên nghĩa trang này được tỉnh thông qua và đang chờ Chính phủ phê duyệt tiếp, nhưng đã có chủ trương.

''Trước mắt chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động, sau đó lấy chữ ký liên hộ. Nếu người dân ủng hộ là tốt, nếu không ủng hộ chúng tôi sẽ có biện pháp khác, chờ sự chỉ đạo của tỉnh'', ông Nguyễn Văn San cho biết thêm.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Thuận thành (Bắc Ninh) cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc xảy ra tại xã Nguyệt Đức.

''Anh em đã báo cáo và huyện cũng đã cử công an xuống địa bàn để rà soát lại, vụ việc cần phải bàn thêm'', ông Hoàng nói.

Hoàng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bien-ruong-thanh-nghia-trang-dan-vay-tru-so-xa-3331316/