Biển Vàng thành nơi tập trận của Trung, Mỹ, Hàn

Hoàng Hải một lần nữa trở thành nơi tổ chức các cuộc tập trận hải quân của nhiều nước. Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 4 ngày ở ngoài khơi thành phố Thanh Đảo. Mỹ và Hàn Quốc vài ngày tới cũng có động thái tương tự.

Theo Tân hoa xã, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã mô tả cuộc tập trận hải quân (bắt đầu từ thứ tư) là hoạt động huấn luyện thông thường. Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày trước khi quân đội Mỹ - Hàn tiến hành diễn tập bắt đầu từ chủ nhật tới ở Hoàng Hải, thuộc khu vực giữa phía bắc Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Baek Seungjoo, Giám đốc Trung tâm An ninh và Chiến lược thuộc Học viện Phân tích quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul cho biết, cuộc tập trận mà Bắc Kinh tuyên bố là một phản ứng với kế hoạch diễn tập chung Mỹ - Hàn. Ông Baek Seungjoo cho rằng, diễn tập là cách để Bắc Kinh phô trương sức mạnh. Tân hoa xã cũng đưa tin, giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc trong cuộc gặp với quan chức Triều Tiên hôm thứ tư đã cam kết sẽ thúc đẩy trao đổi quân sự giữa hai bên. Trung Quốc tiếp tục phản đối việc Mỹ tập trận ở Hoàng Hải, kể cả khi các hoạt động này nằm ở vùng biển quốc tế. Bắc Kinh nhấn mạnh khu vực này là một phần vành đai an ninh của họ. Biên giới hàng hải giữa hai miền Triều Tiên tại Hoàng Hải hiện vẫn đang tranh chấp. Giới lãnh đạo quân sự từ Washington và Seoul tuyên bố, hàng loạt cuộc tập trận diễn ra trong vài tháng qua nhằm khẳng định với Triều Tiên rằng, Mỹ vẫn theo đuổi cam kết bảo vệ Hàn Quốc. Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi xảy ra vụ một tàu chiến Hàn Quốc bị chìm ở Hoàng Hải vào tháng 3. Một tổ điều tra quốc tế kết luận nguyên nhân do ngư lôi bắn ra từ tàu ngầm Triều Tiên. Bình Nhưỡng mạnh mẽ phủ nhận việc này. Theo tin mới nhất từ quan chức quốc phòng Hàn Quốc, khoảng 10 tàu chiến hoặc tàu ngầm sẽ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn dự kiến bắt đầu từ chủ nhật. Cuộc tập trận chống tàu ngầm này bị Bình Nhưỡng cho là nỗ lực chuẩn bị chiến tranh. Hoạt động diễn tập kéo dài 5 ngày ở Hoàng Hải “nhằm gửi thông điệp ngăn chặn rõ ràng” với phía Triều Tiên, đồng thời cải thiện khả năng tác chiến chống tàu ngầm, một tuyên bố của lực lượng Mỹ - Hàn cho biết. Mỹ sẽ điều động hai tàu khu trục mang tên lửa điều khiển, tàu giám sát hải dương, tàu ngầm tấn công nhanh và các máy bay do thám. Phía Hàn Quốc triển khai bốn tàu khu trục, các máy bay P-3C và một tàu ngầm. Tổng cộng có 1.700 quân nhân hai nước tham gia diễn tập. Thái An (Theo Japantimes, VOA)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/201009/Khi-Bien-Vang-thanh-noi-tap-tran-cua-Trung-My-Han-933421/