Biểu dương 82 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Sáng nay (18/7), công đoàn ngành y tế Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2017) và hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và các cháu con CNVCLĐ ngành y tế Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong học tập và tu dưỡng năm 2017.

Tại buổi lễ, Chủ tịch công đoàn ngành y tế Hà Nội Trịnh Huy Toàn đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 88 năm xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam (CĐVN).

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức CĐVN, công đoàn ngành y tế Hà Nội đã luôn nỗ lực ra sức thi đua trong lao động, công tác và giành được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Không những vậy, công đoàn ngành còn thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho CNVCLĐ.

Nhiều phong trào thi đua do công đoàn ngành phát động, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới nâng cao thái độ phong cách phục vụ của cán bộ nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…Qua các phong trào thi đua đã động viên, khích lệ CNVCLĐ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng mái ấm gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi.

Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh tặng hoa chúc mừng công đoàn ngành

Cũng tại buổi lễ, công đoàn ngành y tế Hà Nội đã biểu dương khen thưởng 82 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, và khen thưởng 71 cháu là con CNVCLĐ đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và tu dưỡng năm 2017.

Trong năm 2017, công đoàn ngành cũng đã đề nghị LĐLĐ thành phố khen thưởng 3 gia đình CNVCLĐ của ngành và tặng 3 xuất học bổng cho 3 cháu vượt qua hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập.

Đại diện các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu thuộc công đoàn ngành y tế Hà Nội lên nhận bằng khen.

Phát biểu và chỉ đạo tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết ngành y tế là ngành lao động đặc thù vì nó liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong thời gian tới, yêu cầu công đoàn ngành y tế Hà Nội cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường tuyên truyền giáo dục, nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ y tế.

Thay mặt lãnh đạo công đoàn ngành y tế Hà Nội, Chủ tịch công đoàn ngành Trịnh Huy Toàn trân trọng cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Chủ tịch công đoàn ngành y tế Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, công đoàn ngành y tế sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị “Xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước”. Và tăng cường công tác vận động các gia đình CNVCLĐ ngành y tế tự giác thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Chủ tịch công đoàn ngành y tế Hà Nội Trịnh Huy Toàn tặng quà cho các cháu là con CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017.

Đồng thời Chủ tịch công đoàn ngành cũng yêu cầu công đoàn các cơ sở phải thường xuyên quan tâm, chăm lo đến quyền và lợi ích chính đáng, đời sống tinh thần và vật chất của NLĐ. Tạo mọi điều kiện hỗ trợ để CNVCLĐ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mỗi đơn vị.

Minh Khuê

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/bieu-duong-82-gia-dinh-cnvcld-tieu-bieu-56537.html