Biểu tình biến thành bạo động ở Congo làm 17 người chết

Hôm qua (19/9), đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát Congo và những người biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Kinshasa, làm 17 người thiệt mạng.

Theo Bộ Nội vụ Congo, những người thiệt mạng bao gồm 3 cảnh sát và 14 dân thường.

Biểu tình biến thành bạo động ở Congo làm 17 người chết, trong đó có cảnh sát (Ảnh: AFP)

Cuộc biểu tình thu hút hàng nghìn người tham gia nhằm phản đối việc Tổng thống Congo - Joseph Kabila nỗ lực kéo dài nhiệm kỳ của mình.

Phe đối lập Congo cáo buộc Tổng thống Kabila trì hoãn bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay đến cuối năm sau, để duy trì quyền lực. Tuy nhiên, những người ủng hộ ông Kabila đã bác bỏ các buộc này.

Biểu tình phản đối chính phủ Công-gô cũng diễn ra tại nhiều khu vực khác trên cả nước như Goma, Bukavu và Beni.

Năm ngoái, diễn biến biểu tình tương tự tại Congo đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Quốc gia Trung Phi giàu khoáng sản này chưa từng có được một tiến trình chuyển giao quyền lực hòa bình./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/bieu-tinh-bien-thanh-bao-dong-o-congo-lam-17-nguoi-chet-552006.vov