Biểu tình đòi đưa ông Bakiyev trở lại nắm quyền

Tình hình tại Kyrgyzstan vẫn tiếp tục căng thẳng, mặc dù Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev đã từ chức và rời khỏi nước Trung Á này.

Ngày 17/4, những người ủng hộ cựu Tổng thống Bakiyev tại thành phố miền Nam Jalal-Abad, đã xông vào trụ sở cơ quan chính quyền địa phương, phản đối chính phủ lâm thời và đòi đưa ông Bakiyev trở lại nắm quyền. Khoảng 500 người, phần lớn là cảnh sát, đã biểu tình ngay trước trụ sở cơ quan hành chính địa phương ở Jalal-Abad, đòi lãnh đạo đất nước không sử dụng lực lượng cảnh sát trong các vụ mâu thuẫn chính trị. Trong khi đó, một nhóm biểu tình khác cũng tụ tập gần đó để ủng hộ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Baktybek Kaliyev, hiện đang bị chính quyền lâm thời bắt do bị cáo buộc ra lệnh bắn vào đám đông người biểu tình ở thủ đô Bishkek hôm 7/4. Bộ trưởng Nội vụ Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan, Bolotbek Sherniyazov, tới Jalal-Abad để thương thảo với những người biểu tình, đã bị tấn công. Hãng tin Nga ITAR-TASS đưa tin đụng độ đã bùng phát khi ông Sherniyazov tìm cách phát biểu trước đám đông, buộc ông phải tìm cách thoát thân trên chiếc xe jeep và rời hiện trường khi những người biểu tình ném chai lọ và gạch đá vào chiếc xe chở ông. Có tin những người biểu tình ở Jalal-Abad đã chiếm một đài truyền hình địa phương./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/bieu-tinh-doi-dua-ong-bakiyev-tro-lai-nam-quyen/20104/41834.vnplus