Biểu tình hạ nhiệt ở Hồng Kông

Nhân viên chính quyền đặc khu Hồng Kông - Trung Quốc đã trở lại làm việc hôm 6-10 trong lúc tiến trình đàm phán giữa đại diện người biểu tình đòi dân chủ và chính quyền bắt đầu. Các trường tiểu học cũng sẽ mở lại vào ngày 7-10.

Tuy nhiên, đám đông sinh viên vẫn cố thủ ở nhiều tuyến đường. Một nhóm biểu tình còn chặn lối vào các tòa nhà chính quyền bằng chướng ngại vật nhưng vẫn dành lối đi hẹp cho các nhân viên. Chiều 6-10, khoảng 300 người biểu tình cố thủ ở khu Vượng Giác (Mongkok), nhiều học sinh góp mặt vào nhóm thiền tọa ủng hộ dân chủ ở vịnh Đồng La (Causeway Bay) sau giờ học.

Học sinh tham gia biểu tình bên ngoài văn phòng chính quyền ở khu Kim Chung ngày 6-10 Ảnh: SCMP

Bên cạnh đó, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời cảnh sát thông báo phát hiện 10 con dao bị bỏ lại dưới chân cầu cách vị trí biểu tình suốt 1 tuần qua ở khu Kim Chung (Admiralty) khoảng 200 m. Trước đó, cảnh sát tìm thấy 10 con dao dài hơn 43 cm được gói trong một chiếc túi ni-lông gần Học viện Nghệ thuật biểu diễn Hồng Kông, 10 con dao khác bị vứt bên ngoài tòa nhà Harcourt. Chưa có nghi phạm nào liên quan tới số dao nói trên bị bắt giữ.

Mặt khác, các cuộc thảo luận sơ bộ để chuẩn bị cho cuộc đàm phán giữa Tổng Thư ký quản trị Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) và người biểu tình không đạt nhiều tiến triển dù lãnh đạo sinh viên Sầm Ngao Huy (Lester Shum) đã có cuộc gặp ban đầu với các quan chức cấp cao.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bieu-tinh-ha-nhiet-o-hong-kong-20141006215403775.htm